Năm hạn của tỷ phú giàu thứ 3 thế giới: Mất tiền nhiều nhất, tài sản 'bốc hơi' tới 57 tỷ USD khi vừa nghỉ hưu

05/04/2023 10:52 AM | Kinh doanh

Tờ BI nhận định năm 2022 là một năm hạn của các đại gia ngành công nghệ.

Năm hạn của tỷ phú giàu thứ 3 thế giới: Mất tiền nhiều nhất, tài sản 'bốc hơi' tới 57 tỷ USD khi vừa nghỉ hưu - Ảnh 1.

Tờ Business Insider (BI) nhận định năm 2022 là khoảng thời gian khó khăn của ngành công nghệ khi giá cổ phiếu đi xuống làm bốc hơi tài sản của hàng loạt tỷ phú.

Mới đây, tạp chí Forbes đã công bố danh sách thường niên những người giàu nhất thế giới và điều khiến mọi người chú ý là cái tên Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon.

Tổng tài sản của Bezos đã bốc hơi 57 tỷ USD tính đến tháng 3/2023, dừng ở mức 114 tỷ USD và trở thành đại gia mất nhiều tiền nhất năm 2022. Tuy nhiên nhà sáng lập Amazon vẫn đứng ở vị trí người giàu thứ 3 thế giới.

Mất mát của Bezos cũng là điều dễ hiểu khi cổ phiếu Amazon mất đến 50% giá trị trong năm 2022 và trở thành công ty niêm yết đầu tiên rơi khỏi ngưỡng tổng mức vốn hóa 1 nghìn tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng là tỷ phú Elon Musk của Tesla với tổng tài sản 180 tỷ USD, còn Bernard Arnault của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH vẫn giữ ngôi đầu với 211 tỷ USD.

Năm hạn của tỷ phú giàu thứ 3 thế giới: Mất tiền nhiều nhất, tài sản 'bốc hơi' tới 57 tỷ USD khi vừa nghỉ hưu - Ảnh 2.

Danh sách năm nay của tạp chí Forbes bao gồm 313 tỷ phú công nghệ với tổng giá trị tài sản 1,9 nghìn tỷ USD, giảm so với 332 người năm 2022 với 2,1 nghìn tỷ USD. Trước đó vào năm 2021 khi ngành công nghệ bùng nổ, Forbes ghi nhận tới 365 tỷ phú công nghệ với mức kỷ lục 2,5 nghìn tỷ USD tài sản.

Quay trở lại với Amazon, năm vừa qua là khoảng thời gian khó khăn sau khi nhà sáng lập Jeff Bezos rời ghế lãnh đạo. Người kế nhiệm ông là CEO Andy Jassy vào tháng 1/2023 đã phải tuyên bố cắt giảm 18.000 lao động, trở thành vụ sa thải hàng loạt lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp này.

Tháng 3/2023, Amazon tiếp tục đuổi thêm 9.000 người nữa nhằm thực hiện kế hoạch “tinh gọn” bộ máy.

*Nguồn: BI

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM