Mỹ vs Trung Quốc: Cuộc vượt mặt sẽ diễn ra vào năm 2026?

13/05/2016 14:02 PM | Kinh tế vĩ mô

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc rất muốn đưa nền kinh tế nước này vượt qua Mỹ, và điều này có thể xảy ra trong 10 năm nữa nếu như quốc gia này thành công chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ phụ thuộc đầu tư cơ sở hạ tầng và xuất khẩu sang tập trung cho thị trường tiêu dùng và dịch vụ.


Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ nếu dựa theo kế hoạch tăng trưởng GDP đến năm 2030 trên đây. Hiện tổng GDP của Mỹ (18 nghìn tỷ USD) cao gấp 1,6 lần Trung Quốc (11,4 nghìn tỷ USD)

Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ nếu dựa theo kế hoạch tăng trưởng GDP đến năm 2030 trên đây. Hiện tổng GDP của Mỹ (18 nghìn tỷ USD) cao gấp 1,6 lần Trung Quốc (11,4 nghìn tỷ USD)


Mỹ hiện đóng góp 22,3% tổng GDP toàn cầu, cao gấp 1,7 lần so với mức 13,4% của Trung Quốc.

Mỹ hiện đóng góp 22,3% tổng GDP toàn cầu, cao gấp 1,7 lần so với mức 13,4% của Trung Quốc.


Bình quân người Mỹ vẫn giàu hơn Trung Quốc. GDP bình quân đầu người của Mỹ (54.360 USD) cao gấp 7,1 lần Trung Quốc (7.626 USD).

Bình quân người Mỹ vẫn giàu hơn Trung Quốc. GDP bình quân đầu người của Mỹ (54.360 USD) cao gấp 7,1 lần Trung Quốc (7.626 USD).


Trung Quốc đã trở thành nước có thương mại lớn nhất thế giới. Tổng kim ngạch thương mại của Mỹ trên toàn cầu (3.724 tỷ USD) chỉ bằng 0,9 lần so với Trung Quốc (4.068 tỷ USD). Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ (1.482 tỷ USD) chỉ bằng 0,6 lần so với Trung Quốc (2.466 tỷ USD). Kim ngạch nhập khẩu của Mỹ (2.242 tỷ USD) cao hơn 1,4 lần so với Trung Quốc (1.602 tỷ USD).

Trung Quốc đã trở thành nước có thương mại lớn nhất thế giới. Tổng kim ngạch thương mại của Mỹ trên toàn cầu (3.724 tỷ USD) chỉ bằng 0,9 lần so với Trung Quốc (4.068 tỷ USD). Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ (1.482 tỷ USD) chỉ bằng 0,6 lần so với Trung Quốc (2.466 tỷ USD). Kim ngạch nhập khẩu của Mỹ (2.242 tỷ USD) cao hơn 1,4 lần so với Trung Quốc (1.602 tỷ USD).


Tỷ lệ người dân sống tại thành thị ở Mỹ (81,4%) vẫn cao hơn Trung Quốc (54,4%).

Tỷ lệ người dân sống tại thành thị ở Mỹ (81,4%) vẫn cao hơn Trung Quốc (54,4%).

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM