Mỹ và đồng minh sẽ "xả kho" 60 triệu thùng dầu

02/03/2022 19:40 PM | Xã hội

Mục đích của việc xuất kho dự trữ chiến lược dầu mỏ là ổn định thị trường và chống lại tình trạng gián đoạn nguồn cung liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Mỹ và các nước đồng minh đã nhất trí "xả kho" 60 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo tìm cách giảm nhẹ tác động của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đối với giá xăng dầu thế giới

Trong thông báo sau cuộc họp bất thường cấp Bộ trưởng giữa 31 nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Bộ Năng lượng Mỹ cho biết một nửa trong số dầu này, tức 30 triệu thùng sẽ trích từ kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ và một nửa còn lại đến từ các đồng minh ở châu Âu và châu Á.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết mục đích của việc xuất kho dự trữ chiến lược dầu mỏ là ổn định thị trường và chống lại tình trạng gián đoạn nguồn cung liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Theo IEA, 60 triệu thùng này chiếm 4% trong tổng số 1,5 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp do các thành viên nắm giữ, tương đương với mức 2 triệu thùng/ngày trong 30 ngày. Song giới quan sát chỉ ra rằng con số trên chưa bằng mức tiêu thụ dầu một ngày trên toàn cầu, qua đó càng đào sâu mối lo ngại của thị trường về nguy cơ nguồn cung không đủ để bù đắp cho tình trạng gián đoạn ngày càng tăng.

Giới quan sát đang lo ngại việc tiếp tục gián đoạn xuất khẩu dầu từ Nga có thể khiến giá " vàng đen " tăng cao hơn nữa. Nga là một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới, xuất khẩu khoảng 4 - 5 triệu thùng dầu thô và 2 - 3 triệu thùng nhiên liệu mỗi ngày.

Chốt phiên 1/3, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tăng 7 USD (7,1%) lên 104,97 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 8/2014. Còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 7,69 USD (8%) lên 103,41 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 7/2014, đồng thời ghi dấu mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 11/2020.

PV

Từ khóa:  giá dầu
Cùng chuyên mục
XEM