Mỹ và các nước đồng minh giải phóng 60 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

02/03/2022 14:30 PM | Xã hội

Mỹ và các nước đồng minh ngày 1/3 nhất trí sẽ giải phóng 60 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược của mình trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang gây ra những biến động trên thị trường năng lượng thế giới.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki và Bộ Năng lượng Mỹ, số đó sẽ bao gồm 30 triệu thùng từ nguồn Dự trữ Dầu chiến lược của Mỹ. Phần còn lại sẽ đến từ 30 nước thành viên khác của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Phát biểu với báo giới, bà Psaki cho biết, ngay từ đầu, Tổng thống Joe Biden đã nói rõ rằng tất cả công cụ đều có sẵn trên bàn để bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ , bao gồm cả giá tại các trạm bơm xăng dầu tăng cao.

Trong một thông báo riêng rẽ cùng ngày, IEA cho biết, họ đã đưa ra quyết định giải phóng dầu từ nguồn dự trữ trong bối cảnh giá dầu biến động và tồn kho thương mại hiện ở mức thấp nhất trong 8 năm, cũng như những sức ép đối với các nhà sản xuất đang dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol cho rằng, tình hình trên thị trường năng lượng rất nghiêm trọng và đòi hỏi sự quan tâm của cơ quan này. Ông Birol lưu ý, an ninh năng lượng toàn cầu đang bị đe dọa, khiến nền kinh tế thế giới gặp rủi ro trong giai đoạn phục hồi mong manh./.

Theo Huy Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM