Mỹ Tâm: "Làm việc thiện mà vừa đánh bóng được tên tuổi, vừa làm điều tốt thì vẫn đỡ hơn không làm gì hết"

18/07/2021 16:29 PM | Sống

Mỹ Tâm từng chia sẻ quan điểm về việc làm từ thiện với các thí sinh Hoa Khôi Áo Dài 2014.

Công việc từ thiện là một hành động vô cùng ý nghĩa để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ lại vướng phải một số tranh cãi liên quan đến việc từ thiện.

Là một trong những gương mặt đi đầu trong công tác từ thiện, ca sĩ Mỹ Tâm cũng từng bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này khi làm giám khảo khách mời trong cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài 2014. Theo đó, Mỹ Tâm chia sẻ với các thí sinh: "Tôi không nghĩ rằng vì mình là ca sĩ nên mình phải làm từ thiện, mà phải xuất phát từ việc bản thân muốn làm việc gì đó mỗi ngày cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Không phải vì mình là ca sĩ, người mẫu hay Hoa hậu thì phải làm từ thiện để người khác thấy mình tốt, không phải như vậy".

 Mỹ Tâm: Làm việc thiện mà vừa đánh bóng được tên tuổi, vừa làm điều tốt thì vẫn đỡ hơn không làm gì hết  - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn bày tỏ thêm khi bị nói làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi: "Mình phải tự hỏi bản thân điều đó có quan trọng hay không? Nếu chúng ta làm điều đó bằng suy nghĩ của chính bản thân mình, tất cả những điều người khác nói không có ý nghĩa gì cả. Mình phải nghĩ rằng là nếu làm được việc thiện mà mình vừa đánh bóng được tên tuổi của mình vừa làm được điều tốt thì vẫn tốt hơn là mình không làm gì hết".

 Mỹ Tâm: Làm việc thiện mà vừa đánh bóng được tên tuổi, vừa làm điều tốt thì vẫn đỡ hơn không làm gì hết  - Ảnh 2.
 Mỹ Tâm: Làm việc thiện mà vừa đánh bóng được tên tuổi, vừa làm điều tốt thì vẫn đỡ hơn không làm gì hết  - Ảnh 3.
 Mỹ Tâm: Làm việc thiện mà vừa đánh bóng được tên tuổi, vừa làm điều tốt thì vẫn đỡ hơn không làm gì hết  - Ảnh 4.

Mỹ Tâm rất chịu khó tham gia công tác từ thiện. 

Ảnh: Internet

ANGUS

Cùng chuyên mục
XEM