Mỹ: Nhiều cơ sở kinh doanh của người gốc Việt bị đập phá

26/04/2020 08:48 AM | Xã hội

Cảnh sát Mỹ đang kêu gọi người dân hỗ trợ truy tìm nghi phạm phá hoại 8 cơ sở kinh doanh, hầu hết của người gốc Việt, tại TP San Jose và Milpitas thuộc bang California.

Hình ảnh từ máy quay an ninh tại một trong các cửa hiệu cho thấy một người đàn ông dừng trước cửa tiệm và đập nát cửa kính vào sáng 22-4. Hành động này kéo dài khoảng 2-3 phút.

Theo cảnh sát, nghi phạm là người gốc Á hoặc gốc Tây Ban Nha, đeo khẩu trang và mặc quần tối màu. Cảnh sát hy vọng người dân có thể nhận ra chiếc xe bán tải của nghi phạm. Hình ảnh thu thập được cho thấy đó là một chiếc Toyota Tacoma màu đen và có hộp công cụ mạ chrome nằm bên trong thùng xe.

Nghi phạm đã tấn công 5 cơ sở kinh doanh ở San Jose và 3 cơ sở ở Milpitas. Năm cơ sở tại San Jose bị tấn công gồm hai cửa hàng Lee’s Sandwiches, quán cà phê 7 Leaves, quán trà Tastea và nhà hàng Pho Y #1 Noodle House.

Theo tờ SF Chronicle, các vụ tấn công xảy ra trong khoảng thời gian từ 3 giờ 15 đến 6 giờ sáng. Nhà chức trách cho biết các cơ sở trên bị phá vỡ cửa kính nhưng đồ đạc bên trong không bị mất cắp và không có thương vong. Nghi phạm không để lại thông điệp gì.

Kênh NBC dẫn lời ông Thang Le – chủ của cửa tiệm bị tấn công - cho biết: "Chúng tôi không biết lý do tại sao một người nào đó muốn làm điều này, chỉ là phá hoại các cửa hàng. Ý tôi là, tất cả chúng ta đều ở đây cố gắng phục vụ cộng đồng, cố gắng tạo việc làm cho các nhân viên của mình".

 Mỹ: Nhiều cơ sở kinh doanh của người gốc Việt bị đập phá - Ảnh 1.

Cảnh sát Mỹ kêu gọi người dân hỗ trợ truy tìm nghi phạm phá hoại chuỗi cơ sở kinh doanh của người gốc Việt. Ảnh: Hopclear

Trước sự việc này, nghị viên người Mỹ gốc Việt Lan Diep trong hội đồng TP San Jose phát biểu: "Không còn nghi ngờ gì nữa, đã có sự gia tăng các tội ác vì thù ghét nhắm vào người Mỹ gốc Á trên khắp nước Mỹ do sợ hãi và thiếu hiểu biết xuất phát từ Covid-19. Tuy nhiên, trước khi cần hiểu biết thêm về những vụ việc như thế này và xác lập được ý định của hành vi phá hoại, vẫn còn quá sớm để kết luận rằng những gì xảy ra hôm nay là một tội ác vì thù ghét".

Cảnh sát San Jose cho biết vụ việc này đang được điều tra như một chuỗi vụ phá hoại và có thể khởi tố tùy vào mức độ thiệt hại.

Theo H Bình

Cùng chuyên mục
XEM