Mỹ muốn ‘đình chiến thương mại’ với Trung Quốc?

14/04/2021 20:15 PM | Xã hội

Bloomberg đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ không đưa Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ, như cáo buộc trước đây.

Theo các chuyên gia, điều này có thể cho thấy Washington muốn có chút gì đó liên quan đến thỏa thuận “đình chiến” trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, kéo dài từ cuối năm 2017, đồng thời gửi đi một tín hiệu tích cực.

Được biết, việc công bố báo cáo tỷ giá hối đoái dự kiến ​​vào ngày 15/4. Tuy nhiên, hiện tại phiên bản cuối cùng của tài liệu vẫn chưa sẵn sàng, nhưng nhiều đồn đoán rằng sẽ không đề cập đến Trung Quốc như một nước thao túng tiền tệ.

Mỹ muốn ‘đình chiến thương mại’ với Trung Quốc? - Ảnh 1.
Mỹ muốn ‘đình chiến thương mại’ với Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock)

Ngoài ra, theo Bloomberg, bà Yellen có thể khởi xướng việc hủy bỏ cải cách trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Cựu tổng thống Mỹ đã thắt chặt các yêu cầu đối với các bang khác, hạ thấp ngưỡng coi Trung Quốc là thao túng tiền tệ. Quy chế này cho phép Washington áp đặt một số hạn chế, bao gồm cả thương mại song phương.

Nếu điều này xảy ra số quốc gia có tỷ giá hối đoái được Bộ Tài chính Mỹ theo dõi thường xuyên có thể giảm gần một nửa. Đồng thời, chính quyền ông Trump thường bị cáo buộc chính trị hóa quá trình xác định vị thế của Trung Quốc.

Theo một số nhà phân tích, Bắc Kinh bị coi là thao túng tiền tệ vào năm 2019, nhằm đảo ngược quyết định 5 tháng sau đó để tạo lợi thế cho Washington trong các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại toàn diện.

Hiện tại, có ba tiêu chí chính mà Mỹ xác định rằng một quốc gia là thao túng tiền tệ. Bao gồm, (1) Thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất 20 tỉ USD; (2) Thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP; (3) Can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng trong 12 tháng tương đương ít nhất 2% GDP.

Khi một quốc gia “thỏa mãn” cả ba tiêu chí này, Mỹ sẽ gắn mác “quốc gia thao túng tiền tệ” và các bước tiếp theo được tiến hành.

Tính đến nay, Mỹ đã dựa trên báo cáo đơn phương của mình và gán mác “thao túng tiền tệ” cho Hàn Quốc vào năm 1988, Đài Loan (Trung Quốc) lần thứ nhất cũng vào năm 1988 và lần tiếp theo vào năm 1992, Trung Quốc trong 3 năm liên tục từ năm 1992 đến 1994.

Theo quy định, những can thiệp như vậy bao gồm việc mua ngoại tệ trên thị trường trong nước cho một công ty quốc gia mới phát hành. Điều này dẫn đến sự suy yếu, khiến hàng hóa của các nhà xuất khẩu trong nước trở nên cạnh tranh hơn ở nước ngoài. Washington thường coi những nỗ lực như vậy của các cơ quan quản lý tiền tệ nước ngoài là không công bằng.

Thanh Bình (lược dịch)

Cùng chuyên mục
XEM