Mỹ hối thúc Hàn Quốc "cấm cửa" với Huawei

23/05/2019 15:30 PM | Xã hội

Hàng loạt hãng công nghệ lớn của Mỹ, Đức và Nhật Bản đã "cấm cửa" với Huawei và Hàn Quốc rất có thể là quốc gia tiếp theo có động thái tương tự.

Lệnh cấm (sau đó đã tạm thời dỡ bỏ) của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 đã liên tiếp mang theo những cơn sóng gió đến với "gã khổng lồ" công nghệ của Trung Quốc Huawei. Hàng loạt các tập đoàn sản xuất chip và thiết bị hàng đầu của Mỹ như Google, Intel, Qualcomm, Xilin và Broadcom hay của Đức như Infineon Technologies đều lần lượt "từ mặt" Huawei. Mới đây, tập đoàn điện tử Nhật Bản Panasonic cũng có động thái tương tự khi thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp linh kiện cho Tập đoàn này.

Mỹ hối thúc Hàn Quốc cấm cửa với Huawei - Ảnh 1.

Panasonic là Tập đoàn tiếp theo "nói không" với Huawei

Chưa dừng lại ở đó, một tờ báo của Hàn Quốc đưa tin hôm thứ Năm cho hay Chính phủ Hoa Kỳ còn vận động Hàn Quốc không sử dụng các sản phẩm của Huawei Technologies, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các đồng minh từ chối hàng hóa từ những công ty công nghệ Trung Quốc.

Viễn cảnh Huawei phải nói lời chào tạm biệt với Hàn Quốc là hoàn toàn có khả năng khi một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng cho biết công ty viễn thông địa phương LG Uplus Corp, sử dụng thiết bị Huawei, đã không được phép cung cấp thiết bị và phục vụ tại các khu vực nhạy cảm ở Hàn Quốc. Các quan chức cũng nhấn mạnh rằng Huawei cần lập tức được đưa ra khỏi đất nước này, càng sớm càng tốt.

Washington đã thúc ép các đồng minh không sử dụng thiết bị do Huawei sản xuất vì lo ngại công ty này thể sử dụng sản phẩm của mình cho hoạt động gián điệp hoặc tấn công mạng - một mối lo ngại mà Huawei cho rằng không có cơ sở.

Tuy nhiên, điều đáng nói là nếu như Hàn Quốc là đồng minh của Hoa Kỳ thì Trung Quốc lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Theo số liệu từ chính phủ Hàn Quốc, Trung Quốc đã chiếm gần 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của xứ sở kim chi trong 4 tháng đầu năm nay. Việc cắt đứt mối quan hệ với Huawei hay các tập đoàn công nghệ khác từ Trung Quốc có thể sẽ gây nên thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế đứng thứ 4 châu Á này.

Mỹ hối thúc Hàn Quốc cấm cửa với Huawei - Ảnh 2.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc

Theo Chosun Ilbo đưa tin, trong khi chính phủ Hoa Kỳ liên tục gửi tin nhắn tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc rằng việc sử dụng các sản phẩm của Huawei có thể gây ra các vấn đề an ninh thì cơ quan này vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào. LG Uplus cũng cho biết chưa nhận được bất kỳ tuyên bố hay yêu cầu nào từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hay Hoa Kỳ về việc sử dụng thiết bị Huawei.

T.Dương

Cùng chuyên mục
XEM