Mỹ hạn chế visa với nhân viên Huawei và các hãng công nghệ Trung Quốc

16/07/2020 21:00 PM | Công nghệ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo hạn chế visa đối với nhân viên của các hãng công nghệ Trung Quốc, trong đó có Huawei.

Phát biểu trước phóng viên tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao hôm 15/7, Ngoại trưởng Pompeo cho biết Mỹ “sẽ áp đặt hạn chế visa đối với một số nhân viên nhất định… của các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei ”. Quan chức ngoại giao hàng đầu Mỹ không tiết lộ nhân viên nào là mục tiêu và bao nhiêu người bị ảnh hưởng.

Thông báo của ông Pompeo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nói đã ký một dự luật và sắc lệnh hành pháp trừng phạt Trung Quốc vì áp dụng luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông và che giấu virus corona để lây lan ra toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với The Hill, ông Pompeo bổ sung Mỹ đang tìm cách hạn chế một số hãng công nghệ Trung Quốc khác. “Dù đó là TikTok hay bất kỳ nền tảng, ứng dụng, cơ sở hạ tầng Trung Quốc nào khác, chính quyền sẽ thực hiện nghiêm túc yêu cầu bảo vệ người Mỹ trước việc thông tin của họ nằm trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc”, ông nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, một số nhân viên nhất định không được phép nhập cảnh nếu Bộ Ngoại giao có lý do để tin rằng việc này có thể gây hậu quả chính sách ngoại giao bất lợi cho Mỹ. Huawei nằm trong số các công ty Trung Quốc bị ảnh hưởng từ quyết định mới nhất của Mỹ.

Từ lâu, chính quyền Trump gây sức ép lên đồng minh để cấm sử dụng Huawei, cảnh báo gây nguy hiểm cho hoạt động chia sẻ tình báo. Trong họp báo 15/7, ông Pompeo tuyên bố con sóng đang chống lại gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc.

Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa hoan nghênh quyết định cấm Huawei trong mạng 5G của Anh. Ông tin rằng Anh đã quyết định dựa trên nguyên nhân hợp lý. Mỹ tin rằng Huawei có liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc, có thể dùng mạng 5G để gián điệp, phá hoại công ty và chính phủ nước ngoài. Huawei và Trung Quốc liên tục phủ nhận cáo buộc.

Trước quyết định của Anh, đại sứ Trung Quốc tại Anh, Liu Xiaoming, cho biết lệnh cấm Huawei sẽ ảnh hưởng tới thiện chí của các công ty Trung Quốc muốn đầu tư vào nước này, làm xói mòn niềm tin giữa hai quốc gia. Ông khẳng định “Trung Quốc và châu Âu nên xem nhau là đối tác và tránh tâm lý chiến tranh lạnh. Những ai xem Trung Quốc là đối thủ có hệ thống hay quốc gia thù địch đã nhầm. Họ chọn sai mục tiêu và đi sai hướng”.

Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM