Mỹ cân nhắc cấm tập đoàn sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc

08/09/2020 10:54 AM | Công nghệ

Mỹ đang xem xét có nên đưa nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC vào danh sách đen hay không.

Bộ Quốc phòng Mỹ và các cơ quan Chính phủ khác đang thảo luận về lệnh cấm Tập đoàn Sản xuất Chip bán dẫn Trung Quốc (SMIC). Đây là một trong những tập đoàn sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc.

Theo đó, Mỹ cáo buộc SMIC có liên quan tới các hoạt động quốc phòng của Trung Quốc. Trong khi đó, SMIC khẳng định, toàn bộ công nghệ và sản phẩm của tập đoàn này chỉ phục vụ cho mục đích dân sự.

Nếu quyết định được ban hành, SMIC sẽ bị liệt vào danh sách hạn chế thương mại, giống như "số phận" của Huawei hay ZTE tại thị trường Mỹ. SMIC sẽ không thể mua linh kiện từ Mỹ để tiếp tục sản xuất chip.

Sau khi có thông tin về động thái của Mỹ, lập tức cổ phiếu của SMIC giảm 20%, giá trị "bay mất" 4 tỷ USD.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối, cho rằng đây là hành động chèn ép từ phía Mỹ, làm leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa 2 nước.

Ban thời sự

Cùng chuyên mục
XEM