MWG lãi 305 tỷ đồng tháng 7, tăng 32% so với nền thấp năm ngoái nhưng thấp hơn các tháng trước

29/08/2022 09:06 AM | Kinh doanh

Tháng 7, MWG ghi nhận doanh thu 11.066 tỷ đồng, lãi sau thuế 305 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,5% và 32% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng với doanh thu 81.870 tỷ đồng, tăng 14%; lãi sau thuế 2.881 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, MWG đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của MWG đạt 70.804 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.576 tỷ đồng. Theo đó, ước tính riêng trong tháng 7 đơn vị này ghi nhận doanh thu 11.066 tỷ đồng, lãi sau thuế 305 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,5% và 32% so với mức nền thấp của tháng 7/2021. Tuy nhiên con số lợi nhuận thấp hơn nhiều so với mức 350-380 tỷ đồng của các tháng trước đó.

MWG lãi 305 tỷ đồng tháng 7, tăng 32% so với nền thấp năm ngoái nhưng thấp hơn các tháng trước - Ảnh 1.

Xét về cơ cấu doanh thu, tổng doanh thu của của chuỗi Thế giới Di động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh (ĐMX) sau 7 tháng là 65.500 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, TGDĐ đóng góp 21.500 tỷ đồng còn ĐMX mang về 44.000 tỷ đồng. Tính riêng trong tháng 7, tổng doanh số chuỗi bán lẻ điện thoại và điện máy của MWG tăng 63% so với mức nền năm thấp năm 2021.

Còn chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) đạt doanh thu 15.200 tỷ đồng, giám 14% so với 7 tháng năm 2021. Riêng tháng 7, doanh thu của chuỗi bán lẻ thực phẩm của MWG đã giảm 45% so với mức đỉnh cùng kỳ năm trước.

Về quá trình layout chuỗi BHX, MWG đã đóng tổng cộng 400 điểm bán hàng so với đầu năm và thay đổi lay out mới cho tất cả các cửa hàng hiện hữu. Chuỗi bán lẻ thực phẩm này sẽ hoàn tất quá trình trong tháng 8 năm nay. Doanh thu bình quan của chuỗi có thể đạt 1,3 tỷ đồng/cửa hàng trong tháng 7 và có xu hướng tăng trưởng trong tháng 8. BHX kỳ vọng có thể vượt ngưỡng doanh thu 1,5 tỷ đồng trong quý IV năm nay.

Tính đến 31/7, MWG sở hữu 1.070 cửa hàng TGDD, trong đó có 50 cửa hàng Topzong; 2.185 cửa hàng ĐMX, 1.735 cửa hàng BHX; 510 nhà thuốc An Khang; 68 cửa hàng Ava Kids và 12 cửa hàng Ava Sport.

Thông tin phát hành cổ phiếu riêng lẻ và định giá chuỗi Bách Hóa Xanh là sai sự thật

Ngoài công bố kết quả kinh doanh 7 tháng, MWG đã lên tiếng về thông tin chuẩn bị bán cổ phần của chuỗi Bách Hóa Xanh. Theo đó, công ty cho biết vào ngày 24/8 và 25/8, một số trang thông tin nước ngoài có đưa tin về giao dịch phát hành riêng lẻ và định giá của chuỗi Bách Hóa Xanh. Tuy nhiên các thông tin này là không chính xác.

MWG cũng cho hay trong kỳ họp nhà đầu tư quý II vào ngày 19/8, công ty đã có chia sẻ thông tin đến cổ đông: "Chúng tôi đã chọn nhà tư vấn và đang làm việc chặt chẽ với nhà tư vấn để chuẩn bị tài liệu cần thiết. Các thông tin cụ thể khác công ty không chia sẻ vì lý do bảo mật. Công ty đang thực hiện các công việc theo đúng tiến độ và dự kiến thời gian hoàn tất giao dịch trong quý I/2023”.

Cùng với đó, phía MWG cũng chia sẻ: “Cổ đông quan tâm có thể cập nhật thông tin từ các phát ngôn chính thức của công ty bằng cách theo dõi các bản tin và nội dung họp nhà đầu tư định kỳ hàng quý trên website mwg.vn”.

Trước đó, Reuter đã đưa tin MWG thuê tư vấn để bán 20% cổ phần chuỗi Bách Hóa Xanh. Một nguồn tin thân cận của tờ Reuters cho biết Bách Hóa Xanh hiện đang được định giá 1,5 tỷ USD. "Chúng tôi đã chọn một công ty tư vấn và đang làm việc chặt chẽ để chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho thương vụ", người công bố thông tin của MWG nói với Reuters.

“Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào quý đầu tiên của năm 2023", người công bố thông tin của MWG cho biết, đồng thời từ chối bình luận về định giá và các chi tiết khác vì lý do giữ bí mật.

Reuters cũng cho biết MWG đang cố gắng bán một phần hoặc bán hết các khoản đầu tư và kinh doanh hàng tiêu dùng trong bối cảnh các nền kinh tế đang phục hồi từ đại dịch Covid-19. Một số thương vụ khác ở Đông Nam Á là Quỹ đầu tư tư nhân CVC Capital Partner đang lên kế hoạch thoái vốn công ty sản xuất đồ ăn vặt GardudaFood Putra Putri Jaya tại Indonesia. Trong khi đó, Restaurants Development Company chuẩn bị thoái vốn mảng kinh doanh nhượng quyền chuỗi KFC ở Thái Lan.

Việt Hưng

Cùng chuyên mục
XEM