Muốn săn hoàng hôn "cực phẩm" ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo!

10/06/2020 07:00 AM | Sống

Bất kì ai đến Phú Quốc cũng muốn mang về những bức ảnh hoàng hôn thật đẹp. Dưới đây là kinh nghiệm "săn" hoàng hôn của một cô bạn đang sinh sống và làm việc tại Phú Quốc.

Sinh sống và kinh doanh khách sạn ở Phú Quốc được 3 năm, với Thu Hoài, hoàng hôn vẫn luôn là một món đặc sản của Phú Quốc. Không cần quá cầu kì, đứng trước biển, một chiếc điện thoại thôi cũng sẽ đủ cho bạn có những tấm hình xuất sắc. Tuỳ thuộc vào góc nhìn, ánh sáng cũng như thời tiết hôm đó như thế nào mà bạn sẽ có những khung hình hoàng hôn khác nhau. 

Theo kinh nghiệm của những người đã tới Phú Quốc, thời gian đẹp nhất để đi du lịch ở đây là từ tháng 12 cho tới tháng 4. Còn vào tháng 6, Phú Quốc đã bắt đầu có những cơn mưa. Tuy nhiên, ngày nắng, ngày mưa thất thường, mưa thường về đêm và rạng sáng. Mà lạ cái Phú Quốc mưa không đồng bộ, có khi thị trấn thì mưa mà dưới phía Nam Đảo hay Bắc Đảo lại không mưa và ngược lại. Thời gian đẹp nhất để chụp hoàng hôn theo Thu Hoài chia sẻ là từ 5h20 tới 6h chiều.

 Chụp hoàng hôn ở đâu?

- Nguyên trục đường Trần Hưng Đạo chạy dọc có rất nhiều bãi biển công cộng, bạn chỉ cần thấy những biển: đường xuống biển là sẽ có ngay một view hoàng hôn "xịn xò".

Ngoài ra có những điểm chụp hoàng hôn nổi tiếng như:

- Sunset Sanato: điểm này thì quá nổi tiếng rồi. Tuy nhiên mất 100.000/vé vào cổng và khá đông. Bắt đầu từ 5h là tour cano 4 đảo các công ty đổ về đây, nên các bạn tranh thủ chụp trước đó. Tượng mặt người phía cuối, luôn là nơi phải xếp hàng lâu nhất.

- Ocsen beach bar: Quán này dạo gần đây trở thành nơi check in hoàng hôn hot nhất Phú Quốc. View hoàng hôn đẹp, có nguyên bãi biển dài gần đó. Thường có nhạc sống, chill vài ly cũng đủ mê. Tuy nhiên quán rất đông, bạn nên đi sớm, dạo gần đây thu vé 50.000/người vào cổng vào khung giờ hoàng hôn. Nếu bạn thực sự muốn trải nghiệm khung cảnh hoàng hôn siêu đẹp tại đây thì cái giá cũng phải là quá mắc. Đồ uống dao động từ 70.000 tới 180.000.

- Ocvan Kitchen and Beach Bar: Nếu bạn muốn có một không gian chill hoàng hôn nhẹ nhàng, êm ái hơn thì ghé qua Ocvan thay vì Ocsen quá nhộn nhịp. Không gian tropical của Ocvan sẽ giúp bạn có những tấm hình cảm giác như mùa hè tới thật rồi. Quán có view tầng 2 đẹp và chiếc lưới vươn ra biển, mà các bạn khách mình nói là view Bali cũng nổi tiếng lắm. Ưu điểm của quán là có bán cả đồ ăn tối, nên chill hoàng hôn xong rồi thưởng thức bữa tối cũng ổn. 

Muốn săn hoàng hôn cực phẩm ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo! - Ảnh 1.

Ảnh: Thu Hoài.

Muốn săn hoàng hôn cực phẩm ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo! - Ảnh 2.

Ảnh: Thu Hoài.

Muốn săn hoàng hôn cực phẩm ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo! - Ảnh 3.

Ảnh: Thu Hoài.

- Chuồn chuồn Bistro/Sơn Trà Hill: Hai quán này nằm trên ngọn đồi, view toàn thị trấn và biển. Chụp hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp, cảnh biển, cảnh núi, cảnh thị trấn lên đèn, đủ cả. Với không gian của Sơn Trà, view hoàng hôn rộng hơn, tuy nhiên so về decor thì Chuồn Chuồn Bistro lại nhỉnh hơn. Đường đi lên dốc khá khó đi, nhưng ở thị trấn và có biển chỉ dẫn, nên tìm quán cũng dễ.

- Dinh Cậu: Chiếc cầu ra biển nổi tiếng cùng với ngọn hải đăng, view toàn thị trấn. Nếu bạn chỉ cần một khung hình bình thường có biển, có ánh hoàng hôn, có các mỏm đá thì đây là lựa chọn phù hợp.

- Bar của khách sạn Intercontinental: Quán bar "bạch tuộc" nổi tiếng, view hoàng hôn cao nhất Phú Quốc. Một điểm check in hoàng hôn vô cùng sang chảnh nhé. Thưởng thức một set trà chiều cùng view hoàng hôn trên cao bao đỉnh. Giá set trà chiều cho 2 người dao động từ 750.000 - 850.000.

- Rock Island Beach Bar: Bar của resort Nam Nghi, trên bắc đảo, xa trung tâm. Như một tiểu đảo nhỏ lênh đênh giữa biển, bạn mua vé tại quầy lễ tân resort Nam Nghi với giá 350.000/người để được chở ra quán bar này.

- Homestay Ecolodge Phú Quốc: Nằm nhỏ xinh, khá xa trung tâm, view hoàng hôn sông nước nhé. Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng sông cùng ánh mặt trời in bóng dưới dòng nước nhé. Cũng khá lạ và đẹp.

- Bãi biển Long Beach: Bãi biển này khá đẹp và yên ả vào mùa này, còn vào dịp cuối năm thì không khí như đang ở bên nước ngoài vậy, khách Tây rất nhiều bởi gần đây có nhiều bungalow. Phía cuối bãi có các dãy đá, mỏm đá cao, check in cũng rất đẹp. Đây là bãi biển công cộng, thoải mái check in.

- Cầu cảng quốc tế: Đây là điểm mới hot gần đây của dân Phú Quốc, cầu cảng mới xây, dài khoảng 1km. Nếu bạn muốn trải nghiệm không khí buổi chiều của người dân Phú Quốc thì ra đây nhé. Chụp kiểu đường phố cũng rất đẹp. Người người chạy bộ, nhà nhà đi dạo, chị chị em em tập thể dục. Gần đó có làng chài cầu cảng, ăn tối trên bờ biển, giá cũng khá rẻ, không gian mát mẻ, vừa ăn vừa nghe tiếng sóng biển.

Muốn săn hoàng hôn cực phẩm ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo! - Ảnh 4.

Ảnh: Thu Hoài.

Muốn săn hoàng hôn cực phẩm ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo! - Ảnh 5.

Ảnh: Thu Hoài.

Muốn săn hoàng hôn cực phẩm ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo! - Ảnh 6.

Ảnh: Thu Hoài.

Muốn săn hoàng hôn cực phẩm ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo! - Ảnh 7.

Ảnh: Thu Hoài.

Lựa chọn máy chụp như thế nào?

Không quá quan trọng là có máy ảnh hay không, bạn chỉ cần một chiếc điện thoại có chế độ xoá phông là đã có đủ những tấm hình đẹp rồi. Thu Hoài thường dùng Iphone, hình ảnh chân thực, chỉnh màu theo ý mình. 

Thời gian chụp

Điều này rất quan trọng. Vì từng khung giờ sẽ cho ra những màu sắc hoàng hôn khác nhau.

Dựa theo kinh nghiệm của bản thân, vào những ngày không mưa của mùa này thì sẽ có những khung giờ và tone màu hoàng hôn như sau:

- Màu vàng chói: Từ 17h10 đến 17h20. Lúc này nắng còn gắt, bạn có thể chụp những bộ ảnh có đeo kính râm và nón.

- Màu vàng cam: Từ 17h20 đến 17h35. Ánh nắng đã dịu hơn chút, chụp ngược sáng, sẽ cho ra những tấm hình vừa có màu cam, màu vàng, và một chút ánh xanh của nền trời. Góc hơi thấp chút, ngửa máy lên là chụp được cả nền trời đủ màu.

- Màu cam hồng: Từ 17h35 đến 17h55. Trời chuyển cam hồng, mặt trời chuyển hồng. Đây được coi là thời gian huy hoàng nhất của hoàng hôn. Tuy nhiên lúc mặt trời to tròn và đẹp nhất chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Bạn nên tranh thủ khoảnh khắc này.

- Màu hồng tím: Từ 18h trở đi cho hết hoàng hôn. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, trời chỉ còn chút sắc hắt lên mây. Trời ánh tím.

Nắm bắt được thời gian áng chừng này, mà bạn có thể chụp được hoàng hôn với nhiều gam màu khác nhau.

Muốn săn hoàng hôn cực phẩm ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo! - Ảnh 8.

Ảnh: Thu Hoài.

Chuẩn bị trang phục

Tone màu chủ đạo là: trắng, vàng, cam, đỏ. Lựa trang phục đơn sắc để không quá rối màu.

Với các bạn gái, cứ lựa chọn những chiếc váy maxi. Nếu ngồi chụp ở 1 số quán bar trên bờ biển có ghé thấp như Ocsen beach bar, Ocvan thì các bạn chọn váy hơi ngắn chút, để tránh cảm giác loè xoè, vướng víu, có thể xẻ tà.

Với các bạn trai, hoặc chụp couple, các anh cứ chọn áo sơ mi trắng, quần lửng, đơn giản, đẹp, hoặc nếu chụp cặp đôi thì chọn màu cùng tone với bạn nữ.

Còn về phụ kiện, các bạn lựa chọn nón rộng vành, kính râm và nên chọn kính màu hơn là kính đen.

Về đồ uống "tô điểm" thêm cho shoot hình, đối với những kiểu chụp hoàng hôn tại quán bar trên biển thì các bạn nên gọi nước uống có màu vàng, cam, hoặc đỏ bạn nhé.

Muốn săn hoàng hôn cực phẩm ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo! - Ảnh 9.

Ảnh: Thu Hoài.

Muốn săn hoàng hôn cực phẩm ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo! - Ảnh 10.

Ảnh: Thu Hoài.

Muốn săn hoàng hôn cực phẩm ở Phú Quốc, phải bỏ túi ngay 5 bí quyết của dân bản địa: Lựa từ góc chụp, thời gian đến trang phục, chắc chắn hoàn hảo! - Ảnh 11.

Ảnh: Thu Hoài.

Công thức chỉnh hình + app thường dùng

Như chia sẻ bên trên của Thu Hoài, tuỳ từng tấm ảnh gốc khác nhau mà sẽ có sự phối màu, chỉnh ánh sáng, độ tương phản khác nhau. Những mục quan trọng: Light, Color, Effects, Detail. Nếu dùng Iphone thì hãy đăng hình lên Facebook bằng Safari để không bị giảm chất lượng hình ảnh.

- Lightroom: Sử dụng thường xuyên để chỉnh màu và không bị vỡ hình.

- Quickshot: App này nên mua để có thêm mục Primers, hỗ trợ ánh nắng cho những tấm hình hoàng hôn vào những ngày không có nắng. 

- Kuni Cam: Tone cam siêu đẹp, có màu sẵn.

- Rni Filims: Dành cho những tấm hình muốn có cảm giác giống hình chụp bằng máy film.

- Picsart: App này bộ màu cũng đẹp, có thể dùng cho việc ghép chữ, ghép typo.

- Snapseed: Xoá chi tiết không muốn để lại trong hình. Hoặc tăng sáng từng khu vực (mục Selective) để kéo sáng trời, kéo sáng mặt, hoặc muốn chụp ngược sáng, phần người tối hẳn.

PV

Cùng chuyên mục
XEM