Muốn mặt sạch nhẵn mụn thì ít nhất bạn cũng phải loại bỏ được 4 tác nhân thường gặp này

24/06/2017 17:30 PM | Sống

Mụn do bên trong gây ra thì mới khó chữa, chứ mụn do các nguyên nhân bên ngoài này muốn trị không có gì là khó.

Tóc bẩn

Tóc bẩn thật sự là nguyên nhân gây mụn là bạn không ngờ tới được. Đặc biệt, nếu bạn thường xuyên sử dụng các sản phẩm dưỡng tóc thì khả năng mụn phát sinh càng nhiều hơn. Vì những bụi bẩn và hóa chất trên tóc sẽ bám vào da mặt gây kích ứng, tắc nghẽn lỗ chân lông nên gây mụn trứng cá dễ dàng. Nếu bạn để ý thấy vị trí nổi mụn thường nằm ở những phần da mặt bị tóc bám vào thì bạn nên lưu ý điều này.

Cần giữ cho đầu tóc lúc nào cũng sạch sẽ, cột tóc gọn lại để tóc ít bám vào da mặt. Đặc biệt, khi ngủ bạn nên hất tóc lên phía trên đầu để tóc không bám vào da gây mụn. Nếu sử dụng các sản phẩm dưỡng tóc thì cũng nên chú ý không để bám vào da mặt bạn nhé.

Điện thoại/máy tính

Nguyên nhân thứ 2 gây không ít mụn trên mặt đó là các thiết bị điện tử. Máy tính, điện thoại khi sử dụng thường phát ra nhiệt ấm là môi trường khá thuận lợi cho các loại vi khuẩn sinh sôi. Hơn nữa, điện thoại là vật bạn thường tha đi khắp nơi từ xe buýt đông người, ngoài đường khói bụi thậm chí mang cả vào nhà vệ sinh... nên tạo điều kiện cho đủ loại vi khuẩn bám vào.

Do đó, để hạn chế mụn thì bạn phải vệ sinh điện thoại, máy tính thường xuyên. Đồng thời cũng nên bỏ ngay thói quen chạm tay vào mặt liên tục khi sử dụng 2 loại thiết bị này thì mụn mới không có điều kiện phát sinh thêm.

Giường ngủ

Một tác nhân gây mụn mà bạn không nên bỏ qua đó chính là từ chiếc giường thân yêu. Chăn, đệm, vỏ gối... lâu ngày không giặt sẽ bị vi khuẩn, bụi bẩn bám đầy. Và khi ngủ, những bụi bẩn, vi khuẩn này sẽ lan sang mặt và gây mụn. Vì thế, việc giặt giũ, vệ sinh giường ngủ cũng là điều cần thiết để triệt tiêu hoàn toàn nguyên nhân gây mụn trên da đấy.

Khăn mặt

Khăn mặt sử dụng ngày này qua ngày khác mà không giặt sẽ khiến vi khuẩn sinh sôi và bám đầy vào da. Ngoài ra, khăn được phơi nơi tối ẩm tạo môi trường cho vi khuẩn cư trú cũng là nguyên nhân gây mụn không ngờ.

Vì thế, tốt nhất nên giặt khăn thường xuyên, đặc biệt mỗi khi lau xong bạn nên phơi khăn nơi có nắng gió để nhanh khô và hạn chế tối đa vi khuẩn. Ngoài ra, khi khăn đã quá cũ thì bạn cũng nên thay mới ngay. Lau mặt bằng khăn khô cứng sẽ khiến da bị tổn thương nên vi khuẩn cũng dễ tấn công hơn.

Theo Đoan Trang

Cùng chuyên mục
XEM