Muốn con trẻ mở lòng với bố mẹ, đây là những câu hỏi phụ huynh không nên bỏ qua

02/11/2017 16:52 PM | Sống

Với những câu hỏi mở đầu hời hợt, nhàm chán, bố mẹ khó có thể tạo được hứng thú để con trẻ mở lòng với mình.

Các câu hỏi của con trẻ cứ lặp đi lặp lại không ít lần, kết quả là chúng ta sẽ phải trả lời chúng hết lần này đến lần khác. Đôi khi các ông bố bà mẹ chọn cách phớt lờ vài câu hỏi, hoặc ngao ngán thở dài khi bị bủa vây bởi một loạt những câu kiểu như: “ tại sao”, “như thế nào”.

Theo một số các nghiên cứu, trẻ nhỏ thường hỏi hơn 300 câu hỏi mỗi ngày, vậy nên việc trả lời tất cả các câu hỏi của trẻ có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng vấn đề là trẻ em cần được khuyến khích để đặt thêm câu hỏi chứ không phải hạn chế chúng! (Chắc rằng đến đây bạn cũng sẽ ngừng đọc và tự hỏi “tại sao”?).

Tác giả của các câu hỏi này - Tiến sĩ Michele Borba, nhà tâm lý học giáo dục nổi tiếng người Mỹ, nói rằng khi bạn trả lời các câu hỏi của con chính là bạn đang giúp con mở mang trí óc và "làm mẫu cho trẻ biết một câu hỏi hay là như thế nào".

Hơn hết, chúng ta hãy để trẻ hiểu được rằng trí tưởng tượng và khao khát được tìm hiểu là những điều thật tuyệt vời. Thật thú vị là chúng ta có thể giúp trẻ không chỉ bằng cách trả lời các câu hỏi, mà ngược lại, bằng cách đặt cho chúng nhiều câu hỏi về một vấn đề nào đó.

Rất nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng trẻ em học được rất nhiều từ việc bắt chước những lời nói, cử chỉ, thói quen, và hành vi của cha mẹ. Ảnh minh họa.

Vậy thì, tại sao bạn không thử vượt qua giới hạn của lời hỏi thăm hời hợt như: “hôm nay con thế nào?" và xem danh sách 50 câu hỏi dưới đây để giúp con bạn chia sẻ nhiều hơn:

1. Con đang mơ mộng điều gì?

2. Giá mà thú nhồi bông của con biết nói chuyện! Chúng sẽ nói gì nhỉ?

3. Bạn bè của con dạo này thế nào?

4. Nếu có thể làm gì đó ngay bây giờ, con sẽ làm gì?

5. Con mong chờ điều gì mỗi sáng thức dậy?

6. Đã bao giờ con muốn đổi tên các loại bút màu chưa?

7. Nhân vật nào làm con cười nhiều nhất nhỉ?

8. Tưởng tượng là mình có một cửa hàng thì con sẽ bán gì?

9. Siêu anh hùng của con là ai vậy? Thế con có siêu năng lực gì không?

10. Con hãy nghĩ mình đang ở bãi biển nhé. Bây giờ con sẽ làm gì đầu tiên?

11. Thử nghĩ chúng ta có thể trồng mọi thứ trong sân, con sẽ trồng gì?

12. Điều gì giúp con dũng cảm?

13. Điều gì cho con cảm giác mình được yêu?

14. Làm sao để thể hiện với mọi người là con quan tâm đến một điều gì đó?

15. Con cảm thấy thế nào khi được mẹ ôm?

16. Điều gì làm con hạnh phúc?

17. Bây giờ con có 100 USD để làm từ thiện nhé. Con sẽ làm gì?

18. Không biết thiết kế một ngôi nhà cây sẽ thế nào nhỉ?

19. Con thích làm gì cho mọi người?

20. Hôm nay có lúc nào con mỉm cười, hay là cười thật lớn không?

Ảnh minh họa.

21. Nào hãy viết một cuốn sách nhé, nó sẽ là gì nhỉ?

22. Nếu con vẽ một thứ gì đó xuất hiện ngay trong đầu con lúc này, con sẽ vẽ gì?

23. Nếu con thiết kế quần áo thì trông chúng sẽ như thế nào nhỉ?

24. Con thích giúp đỡ người khác như thế nào nhất?

25. Giả vờ con là đầu bếp nhé, giờ nói cho mẹ biết về nhà hàng của con nào. Con phục vụ những món ăn nào nhỉ?

26. Con nghĩ đêm nay con sẽ mơ thấy gì?

27. Con biết ơn điều gì?

28. Con muốn đi du lịch ở đâu? Làm sao mà đến đó được nhỉ, con sẽ đi bằng phương tiện gì?

29. Con thích cái gì?

30. Nếu con làm một hang động trong rừng, trong hang sẽ có gì vậy?

31. Nếu có thể hỏi một con vật hoang dã một câu hỏi, con sẽ hỏi gì?

32. Cả ngày hôm nay con sẽ ở ngoài trời nhé. Con sẽ làm gì?

33. Theo con điều gì sẽ tạo nên pháo đài tốt nhất?

34. Điều gì khiến con cảm thấy tràn đầy năng lượng?

35. Nếu con đang đóng một vở kịch, con muốn hóa thân vào nhân vật như thế nào?

36. Con nghĩ sao về chuyện động vật biết giao tiếp?

37. Con nghĩ điều tuyệt vời nhất của thiên nhiên là gì?

38. Nếu được là nhiếp ảnh gia trong một ngày, con sẽ chụp hình những gì?

39. Kỷ niệm nào làm con thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ lại?

40. Mình có lỗi gì không nhỉ?

41. Nào hãy nghĩ về một ngày thật tuyệt vời nhé. Con làm gì mà khiến nó trở nên đặc biệt vậy?

42. Động vật nào sẽ là người lái xe cừ khôi?

43. Điều gì khiến bạn bè của con trở nên tuyệt vời?

44. Con biết điều gì làm con tuyệt vời như vậy không?

45. Trong đầu con hiện giờ có sáng kiến nào không?

46. ​​Con có nghĩ rằng học một ngôn ngữ khác cũng rất thú vị không?

47. Ba việc con muốn làm vào mùa hè này là gì?

48. Nếu con có thể tạo ra một ngày lễ mới, nó sẽ là ngày gì?

49. Điều gì làm một người trở nên thông minh nhỉ?

50. Nếu con có con bè trên khắp thế giới, con sẽ giữ liên lạc với họ bằng cách nào?

Ảnh minh họa.

Đừng lo lắng nếu lúc đầu lũ trẻ không hào hứng trả lời các câu hỏi của bạn - cũng đừng thúc giục con phải trả lời hoặc vội chuyển sang câu hỏi khác.

Hãy để con bạn có chút thời gian, điều đó sẽ khiến chúng cảm nhận được bạn đang thực sự quan tâm đến những gì chúng nói, chứ không phải chỉ là đặt ra các câu hỏi như một chú robot.

Đối với người lớn chúng ta, đây cũng là một cách tuyệt vời để rèn luyện sự sáng tạo và trí tưởng tượng. Bạn đã bao giờ tự hỏi khi nào hoặc tại sao chúng ta lại không nghĩ đến những điều vượt ra khỏi thói quen hay những giới hạn hay chưa.

Bạn hãy thử trả lời các câu hỏi trên và cũng đừng quên chia sẻ câu trả lời của mình với con nhé!

Theo Minh Vân

Cùng chuyên mục
XEM