Muốn biết 1 người có tử tế và đáng tin hay không, chỉ cần quan sát 4 việc này là đủ

29/04/2020 19:00 PM | Sống

4 việc này có thể xem là cơ sở để chúng ta tham khảo trong việc nhìn người, chọn đúng người để kết giao.

Người xưa có câu: Vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng.

Từ cổ chí kim, để thực sự hiểu về một người là việc không dễ, song chỉ cần quan sát 4 việc sau, về cơ bản chúng ta có thể biết rõ bản chất của một ai đó, dù họ có đeo mặt nạ hay không.

1. Lựa chọn khi đứng trước lợi ích

Con người thường có xu hướng chung là ham lợi ích và khi đứng trước lợi ích, rất nhiều người sẽ vô tình đánh rơi mất lớp ngụy trang,  bộc lộ đúng bản chất thật sự của mình. Đây chính là thời điểm tốt nhất để có thể nhìn ra bản chất một người.

Nếu một người nào đó vì lợi ích của bản thân mà bất chấp tất cả lương tâm, tình thân, đạo lý… bạn có dám tin tưởng họ hay không?

Nếu bên cạnh mình có người như vậy, hãy tranh thủ mà tránh xa cho sớm, nếu không, một khi người đó nảy sinh xung đột về lợi ích, bạn sẽ khó tránh khỏi phiền hà.

Ngược lại, nếu một người không từ bỏ nguyên tắc làm người khi đứng trước lợi ích, kiên trì đạo đức và tín ngưỡng, xem trọng đạo lý, tình thân thì chắc chắn, họ không phải là kẻ tiểu nhân và chắc chắn, bản thân họ đã có lựa chọn cao quý cho riêng mình.

2. Đối xử với người địa vị thấp hơn mình

Ứng xử với người có địa vị cao hơn mình không tự ti, ứng xử với người có địa vị thấp hơn mình không kiêu ngạo, đây là biểu hiện của người có nhân phẩm tốt.

Nếu một người với cấp trên thì phỉnh nịnh, với cấp dưới thì hống hách, chắc chắn người đó chưa có tu dưỡng tốt về mặt đạo đức.

Người có giáo dục, có đạo đức sẽ luôn biết tôn trọng tất cả mọi người, tuyệt đối không nói một đằng làm một nẻo, cho dù là giao lưu với người có địa vị thấp hơn mình cũng không tỏ ra cao ngạo.

Người đáng quý hơn nữa là những người không khuất phục trước quyền uy, đứng trước quyền thế vẫn giữ vững được khí tiết của bản thân.

 Muốn biết 1 người có tử tế và đáng tin hay không, chỉ cần quan sát 4 việc này là đủ - Ảnh 1.

Thông thường mà nói, con người khi đứng trước người kém cỏi hơn mình, lẽ thường sẽ dễ nảy sinh cảm giác cho rằng bản thân mình giỏi giang hơn. Nhưng nếu một người không phóng đại cảm giác hơn người của mình để xem thường người khác, ngược lại vẫn tôn trọng họ, thì chắc chắn đó là người có thiện ý, đáng tin cậy.

3. Thái độ với cha mẹ

Chúng ta thường có một thói quen rất xấu, đó là lịch sự khách khí với người ngoài và trút lên người thân yêu những bức xúc, cáu kỉnh và những bộ mặt khó ưa.

Trong tâm lý học, đây là việc bình thường. Thế nhưng khi một người đối đãi với người thân thiết nhất với thái độ vui vẻ, tôn trọng, người đó chắc chắn là người có tu dưỡng, khiến người khác phải kính nể.

Cho dù quan hệ giữa cha mẹ và con cái có thân mật ở mức độ nào đi chăng nữa, người làm con cũng luôn phải cố gắng hết sức làm cha mẹ vui, không thể tùy tiện trút những cảm xúc xấu xí lên người đã sinh thành và những người thân thiết nhất với mình.

4. Hành động khi đứng trước lời hứa

Đối diện với lời hứa cũng có thể dễ dàng nhận ra phẩm hạnh của một người. Quân tử hứa một lời trọng tựa ngàn vàng, với việc mình đã hứa, tuyệt đối không được dễ dàng nuốt lời. Người như vậy thực sự đáng tin.

 Muốn biết 1 người có tử tế và đáng tin hay không, chỉ cần quan sát 4 việc này là đủ - Ảnh 2.

Nếu một người không kiên trì, không giữ lời hứa, tùy tiện ứng xử với những gì đã nói, chắc chắn sẽ có ngày người đó phải hối hận và hoàn toàn không đáng tin cậy.

Người không trung thực, phản bội là lời hứa giống như chiếc xe hơi không có bánh xe, chẳng làm nổi việc gì. Chữ tín, luôn luôn là đạo đức cơ bản nhất cần phải giữ.

Theo Nguyễn Nhung

Cùng chuyên mục
XEM