Mua siêu xe để đi là quá bình thường, một vị triệu phú lại dùng chiếc xe để làm chuyện không ai ngờ tới

24/04/2022 16:31 PM | Kinh doanh

Một vị doanh nhân giàu có người Úc vì quá yêu thích chiếc xe Morgan Aeromax của mình nên đã mong muốn biến nó thành một chiếc quan tài và được chôn cùng siêu xe hàng hiếm này khi qua đời.

Trong một video đăng trên kênh YouTube của Drive Tribe, trả lời câu hỏi về quyết định bán xe hối tiếc nhất trong đời, nhà báo Richard Hammond cho biết đó chính là việc bán chiếc siêu xe Morgan AeroMax.

Richard Hammond buộc phải chia tay chiếc Morgan AeroMax do vợ anh không hề thích xe này, hay thậm chí là cực kỳ ghét.

Cuối cùng anh đành nhượng bộ và bán nó cho một đại lý, cuối cùng một quý ông người Úc đã mua lại. Dù đã bán chiếc xe, anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ liên lạc với người chủ mới để mua lại nó.

 Mua siêu xe để đi là quá bình thường, một vị triệu phú lại dùng chiếc xe để làm chuyện không ai ngờ tới  - Ảnh 1.

Tuy nhiên, chuyện không tưởng được đưa ra mới đây đã ngăn ước mơ được gặp lại chiếc xe thân yêu của Hammond. "Gần đây, tôi được biết ông ấy đã xin phép - theo quy định - để được chôn trong xe sau khi qua đời. Tất nhiên ông ấy còn sống, nhưng đến ngày đó, ông ấy sẽ được chôn cất trong chiếc xe Morgan AeroMax mà tôi vẫn luôn yêu quý", Hammond giải thích.

Trên đời này, chỉ có khoảng 100 chiếc Morgan AeroMax từng được sản xuất. Chiếc xe từng là của Hammond này càng đặc biệt vì trên thanh ray cùng với động cơ được ghi hẳn dòng chữ "sản xuất cho Richard Hammond".

“Rõ ràng là tôi sẽ không muốn mua lại vì nó sẽ chứa 'xác' của anh ấy trong đó”, Hammond nói. “Một trong những thứ đẹp hơn của chiếc xe là phần nội thất nhưng một người Úc cứng đờ ngồi bên trong sẽ không làm cho nó đẹp hơn chút nào, phải không? Vì vậy, thật đáng buồn khi đó là một trong những chiếc xe đã rất, rất ý nghĩa và sẽ gắn bó mãi trong cuộc đời tôi."

Morgan AeroMax được mua lại bởi Allen vào năm 2014 với số tiền khoảng 265.000 ASD (~4,54 tỷ VNĐ). Morgan AeroMax chỉ được sản xuất giới hạn hơn 100 chiếc trên toàn thế giới và Allen hiện đang là một trong những người sở hữu nó .

Philip Allen là một doanh nhân, triệu phú người Úc và cũng là người điều hành công ty nhập khẩu các dòng loa ô tô JBL, Kickers vào thị trường Úc. Ngoài ra Allen còn là một nhà sưu tập xe hơi nổi tiếng. Ông sở hữu một loạt những chiếc xe thuộc vào hàng khủng và hiếm như: chiếc coupe MG PA Airline năm 1935, chiếc coupe Lancia Stratos Stradale năm 1974, 2001 Maserati 3200 coupe, Morgan Aeromax 2008,…

Tạp chí Retromotive từng có một bài phỏng vấn với triệu phú Philip Allen. Qua bài phỏng vấn, Allen đã chia sẻ mong muốn được mang theo chiếc Morgan AeroMax hàng hiếm của mình khi qua đời.

 Mua siêu xe để đi là quá bình thường, một vị triệu phú lại dùng chiếc xe để làm chuyện không ai ngờ tới  - Ảnh 2.

Chiếc siêu xe hàng hiếm Morgan AeroMax được nhiều người săn tìm.

Theo kế hoạch, chiếc Morgan AeroMax sẽ được cho vào container dài 6m rồi đặt xuống lòng đất và Allen cũng sẽ nâng gầm chiếc Morgan lên vì không muốn lốp xe hết hơi. "Container sẽ được hàn kín lại để không khí và nước không lọt vào trong", ông Allen nói thêm. "Chúng tôi sẽ đào một cái huyệt, chôn container vào đó và đặt tấm bê tông lên trên để che kín lại".

Ngoài ra, vị triệu phú người Úc còn mong muốn được gia đình mặc cho bộ trang phục đẹp nhất của mình với áo khoác da, quần da và giày da cá sấu khi qua đời. Trong khi đó, thi thể của ông sẽ được đặt ở ghế lái với một tay cầm vô lăng và tay kia cầm điếu xì gà.

Chi phí dự kiến cho đám tang theo kế hoạch của Allen sẽ vào khoảng 350.000 AUD (~6 tỷ VNĐ) và ông cho rằng việc làm này hoàn toàn xứng đáng. “Tôi là người đánh giá cao nghệ thuật xe hơi và khi lần đầu tiên nhìn thấy Morgan AeroMax, tôi đã biết đây là tác phẩm điêu khắc 4 bánh”, vị triệu phú chia sẻ

Morgan AeroMax ra mắt vào năm 2008, có giá khởi điểm 110.000 bảng (~3,5 tỷ VNĐ) và sau 16 năm mức giá tăng thêm khoảng 33.000 bảng (~1,05 tỷ VNĐ). Giá trị ngày càng tăng của chiếc Morgan Aeromax không phải điều quá bất ngờ vì hiện nay Morgan đang là niềm khao khát của những nhà sưu tập xe hơi trên thế giới.

Thực tế, Philip Allen là người chủ thứ ba của chiếc Morgan này. Trước đó vào năm 2011, Richard Hammond đã bán chiếc Morgan của mình cho cựu tay đua MotoGP và World Superbike - Chris Vermeulen. Cựu tay đua này đã đưa chiếc Morgan từ Châu Âu về Úc và sau 3 năm thì anh bán lại cho Philip Allen.

Morgan AeroMax vốn là phiên bản coupe của mẫu xe Aero 8 và sở hữu khối động cơ của BMW V8, dung tích 4.8L, tạo ra sức mạnh tối đa 380 mã lực. Nhờ đó, Morgan Aeromax có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong thời gian chưa đến 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 256 km/h.

Theo Khánh Vy

Cùng chuyên mục
XEM