Mưa lớn tiếp tục trút xuống, đập Tam Hiệp đón đỉnh lũ thứ 3

28/07/2020 09:14 AM | Xã hội

Chính quyền Trung Quốc hôm 27-7 tiếp tục duy trì cảnh báo lũ ở mức cao thứ hai trên sông Trường Giang (Dương Tử) và sông Hoài khi mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Nam và Trung nước này, khiến đập Tam Hiệp có nguy cơ chứng kiến lượng nước lũ đổ về cao kỷ lục.

Trước đó, đợt lũ thứ 3 đã hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang. Mực nước ở trung và hạ lưu, hồ Động Đình và Bà Dương đã tăng trên mức nguy hiểm trong hơn 20 ngày qua.

Trong khi đó, mực nước trên sông Hoài và hồ Thái Hồ tiếp tục vượt giới hạn cảnh báo.

 Mưa lớn tiếp tục trút xuống, đập Tam Hiệp đón đỉnh lũ thứ 3  - Ảnh 1.

Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 27-7. Ảnh: News.cn

Bộ Xử lý tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai lực lượng cứu hộ kịp thời nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát lũ và cứu trợ tại địa phương. Chính quyền cũng đã phân bổ 30 triệu nhân dân tệ cho tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ cho các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ.

 Mưa lớn tiếp tục trút xuống, đập Tam Hiệp đón đỉnh lũ thứ 3  - Ảnh 2.

Lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên 50.000 m3/giây. Ảnh: News.cn

Giới chức Trung Quốc cũng cảnh báo hồ chứa đập Tam Hiệp sẵn sàng ứng phó đợt lũ thứ 3 ập về và dự kiến lũ đạt đỉnh trong ngày 28-7. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên 50.000 m3/giây và có thể lên đến 60.000 m3/giây vào ngày 28-7.

Hãng tin Tân Hoa Xã tối 27-7 (giờ địa phương) đã công bố những hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ. Kể từ đầu tháng 7, ít nhất 31 người đã thiệt mạng hoặc mất tích và 23,85 triệu người bị ảnh hưởng do lũ ở 24 khu vực.

 Mưa lớn tiếp tục trút xuống, đập Tam Hiệp đón đỉnh lũ thứ 3  - Ảnh 3.

Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 27-7 tại tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: News.cn

Theo Xuân Mai

Cùng chuyên mục
XEM