Mưa dông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến ngày 16/8

13/08/2022 16:05 PM | Xã hội

Đêm qua và sáng sớm hôm nay (13/8), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19h ngày 12/8 đến 03h ngày 13/8 có nơi trên 40mm như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 87.0mm, Diễn Châu (Nghệ An) 79.2mm, Nà Chì (Hà Giang) 44.8mm,…

Dự báo, ngày hôm nay (13/8), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo: Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La hôm nay có mưa, nhiệt độ khoảng 27 - 28 độ. Còn các khu vực khác trời nóng dần lên. Nhiệt độ tăng khoảng 2 - 4 độ so với ngày 12/8, lên mức 30 - 32 độ.

Các tỉnh thành miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận hôm nay ít mưa, nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất toàn miền từ 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, Nam Bộ hôm nay nắng ráo từ sáng đến trưa. Tây Nguyên có nền nhiệt 27 - 31 độ. Còn Nam Bộ oi bức với mức nhiệt 32 - 34 độ. Về chiều, trời chuyển mưa dông. Vùng mưa không rộng, dưới 1/3 diện tích khu vực. Ít điểm mưa to nhưng vẫn có khả năng xuất hiện gió giật, sấm sét trong cơn dông.

Trên biển, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3-4. Quanh huyện đảo Trường Sa ít mưa, trời nắng, gió nhẹ.


Theo VTV News

Cùng chuyên mục
XEM