Mưa dông làm đổ lúa, hàng ngàn hộ đối mặt thua lỗ

31/12/2018 08:49 AM | Xã hội

Những trận mưa dông liên tiếp nhiều ngày qua đã quật hàng ngàn ha lúa mùa ở tỉnh Kiên Giang đổ.

Mưa dông làm đổ lúa, hàng ngàn hộ đối mặt thua lỗ - Ảnh 1.

Mưa dông làm đổ nhiều diện tích vụ mùa ở vùng Bán đảo Cà Mau của Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng

Đỏ mắt tìm nhân công

“Bình thường, chỉ 500 ngàn đồng, nhưng do mấy hôm nay mưa dông, ruộng ngập, lúa đổ nhiều nên mình tự nâng tiền công thu hoạch 1 công lúa (1.000m2) lên 600 rồi 700 ngàn đồng mà mất cả tuần mới tìm được nhân công”- ông Lê Văn Thắng, xã Đông Thạnh, (huyện An Minh) chia sẻ.

“Do ai cũng tranh thủ thu hoạch để giảm thiệt hại, mà nhân công lại hiếm nên phải tranh giành từng người thợ”, ông Thắng nói. Nếu tính thêm tiền công suốt lúa thì tổng chi phí thu hoạch đã lên đến 1 triệu đồng/công.

Mưa dông làm đổ lúa, hàng ngàn hộ đối mặt thua lỗ - Ảnh 2.

Nông dân đưa máy xuống ruộng bơm rút nhưng vẫn không thể cải thiện nạn nước ngập ruộng. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, ông Thắng còn may mắn hơn nhiều nông dân ở vùng Bán đảo Cà Mau.

Đi dọc từ An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, chúng tôi bắt gặp nhiều hình ảnh nông dân buồn “méo mặt” trước tình cảnh khó tìm được nhân công thu hoạch, trong khi mưa dông đã làm lúa ngã rạp dưới mặt ruộng ngập nước khá sâu.

Mưa dông làm đổ lúa, hàng ngàn hộ đối mặt thua lỗ - Ảnh 3.

Tại nhiều thửa ruộng, lúa đã ngã dưới mặt nước. Ảnh: Lục Tùng

Theo lời nhiều lão nông tri điền ở đây cho biết, do đây là lúa mùa trồng theo mô hình lúa – tôm nên nền đất mềm, bình thường khó có thể thu hoạch được bằng cơ giới; nay lại thêm mưa dông nên chỉ có cách duy nhất là thu hoạch thủ công. Điều này càng khiến cho nhân công đã hiếm sau làn sóng thanh niên di cư lên các khu công miền Đông tìm việc, lại càng thêm hiếm.

Mưa dông làm đổ lúa, hàng ngàn hộ đối mặt thua lỗ - Ảnh 4.

Những đám lúa còn xanh, nhưng bông đã ngâm mình trong nước kiểu này, thất thoát sẽ rất cao. Ảnh: Lục Tùng

Đối mặt thua lỗ

Hiện, nhiều ruộng lúa đổ ngã, bông ngâm mình trong nước, nhưng vẫn phải chờ nhân công thu hoạch nên khả năng thất thoát, thiệt hại sẽ rất lớn.

Do năm nay chi phí gieo trồng tăng, nên tổng giá thành sản xuất cũng tăng. Theo tính toán của nhiều người trồng lúa, nếu tính cả tiền làm đất, giống, bơm tát, phân bón… khoảng 1 triệu đồng, thì giá thành đã lên đến 2 triệu đồng/công.

Mưa dông làm đổ lúa, hàng ngàn hộ đối mặt thua lỗ - Ảnh 5.

Do ruộng bị ngập sâu, nên sau khi cắt, phải vác từng bó lúa ra tận bờ kênh nên tiến độ thu hoạch rất chậm. Ảnh: Lục Tùng

Trong khi đó, giá lúa bán tại chỗ đang ở mức thấp và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục giảm do chất lượng giảm vì ảnh hưởng mưa dông, ngập nước.

Mưa dông làm đổ lúa, hàng ngàn hộ đối mặt thua lỗ - Ảnh 6.

Sau đó phải dùng xuồng chở từng lượng nhỏ đến nền đất cao để chờ máy đến suốt. Ảnh: Lục Tùng

Hiện, giá bán bình quân chỉ khoảng 4.000đ/kg (lúa tươi), giảm bình quân 1.000 – 1.500đ/kg so với mức bình thường, tùy chủng loại. Nhiều nông dân đang đối mặt với thua lỗ nếu phải thuê đất. Theo thống kê của Sở NNPTNT Kiên Giang, năng suất lúa vụ mùa năm 2018 - 2019 chỉ ở mức 4,7 tấn/ha.

Mưa dông làm đổ lúa, hàng ngàn hộ đối mặt thua lỗ - Ảnh 7.

Trầm mình đẩy ghe chở lúa đến bờ đất cao để chờ máy đến suốt. Ảnh: Lục Tùng


Vụ mùa 2018-2019, Kiên Giang gieo trồng hơn 64.000 ha, tập trung ở các huyện Gò Quao, Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Đến nay đã thu hoạch được hơn 21.600 ha. Đây là mô hình sản xuất lúa - tôm, thích ứng với trước tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo Lục Tùng

Cùng chuyên mục
XEM