Mưa dông bao trùm miền Bắc trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ

02/05/2019 08:51 AM | Xã hội

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, một khối mây đối lưu từ phía tây di chuyển sang gây mưa rào và có thể có dông cho khu vực nội thành Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/5, do có sự hoạt động trở lại của khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp khiến mưa rào và dông xuất hiện rải rác, tiết trời mát mẻ ở miền Bắc.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày có mưa rào và dông, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Nam Trung Bộ trở vào Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Miền Bắc ban ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ trưa chiều ở mức 32-33 độ. Tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và phía bắc của tỉnh Sơn La, trời vẫn có nắng khá mạnh vào giữa trưa và đầu giờ chiều với nền nhiệt 33-35 độ.

Mưa dông bao trùm miền Bắc trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/5:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 33 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo KA

Cùng chuyên mục
XEM