Mua 28.000 đồng một vỉ trứng trên xe 'siêu thị di động'

15/08/2021 10:53 AM | Kinh doanh

Nhãn xuồng 29.000 đồng/kg, trứng gà 28.000/đồng vỉ 10 quả… cùng nhiều loại rau xanh, thịt cá với giá phải chăng đang được nhiều "siêu thị mini di động" tỏa đi khắp Sài Gòn phục vụ người dân.

Không chỉ có rau củ, thịt cá... người dân còn có thể mua trứng, sữa, trái cây giá bình ổn trong siêu thị mini di động
Không chỉ có rau củ, thịt cá... người dân còn có thể mua trứng, sữa, trái cây giá bình ổn trong siêu thị mini di động

Ngày 14/8, tại Sở Công thương TPHCM, 4 "siêu thị mini di động" đã xuất phát đến nhiều trong khu dân cư thuộc quận 1, 4, 6, 8, Bình Tân và huyện Củ Chi để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân.

Đây là những siêu thị mini với đầy đủ rau củ, thịt cá, trứng, sữa… được sắp đặt ngay trong chiếc xe buýt. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, mô hình này là một phần trong chương trình doanh nghiệp đồng hành cùng người dân TP, tham gia "Kênh phân phối bổ trợ nguồn lương thực thực phẩm cho Thành phố".

"Trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách và do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm cho chuỗi cung ứng hàng hóa của thành phố gặp nhiều khó khăn, nhất là khi 3 chợ đầu mối và hơn 2/3 chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động thực hiện các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch. Chính vì vậy để đảm bảo kết nối, lưu thông hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, Sở Công thương đã kết nối các doanh nghiệp để cung ứng hàng hóa cho người dân" – ông Vũ chia sẻ.

Mua 28.000 đồng một vỉ trứng trên xe siêu thị di động - Ảnh 1.

Người dân thoải mái đi siêu thị trong xe bus

Để hỗ trợ chuỗi cung ứng hàng hóa, trong một tháng qua Sở Công thương đã tổ chức chương trình thực phẩm bình ổn lưu động với hình thức những chuyến xe lưu động, siêu thị mini di động đưa hàng hóa thực phẩm về các địa bàn dân cư được thực hiện từ những ngày đầu TPHCM thực hiện giãn cách. Đến nay, chương trình đã tổ chức được 1.635 điểm bán hàng với trên 2.000 lượt xe hàng hóa lưu động phân bổ đến các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức.

Ngoài ra, Sở còn vận động các doanh nghiệp lĩnh vực thương mại, logistics góp sức vào chuỗi cung ứng "linh hoạt" thông qua việc trưng dụng các hệ thống bưu cục, phương tiện vận chuyển, nhân lực của các công ty bưu chính… bán hàng hoá thiết yếu. Vào một số thời gian cao điểm, chương trình đã tổ chức hơn 1.000 điểm bán/ngày. Các doanh nghiệp thương mại điện tử như Tiki, Sendo, Lazada… cũng tổ chức bán rau củ quả, thực phẩm cho người dân với sản lượng hơn 100 tấn/ngày.

Mua 28.000 đồng một vỉ trứng trên xe siêu thị di động - Ảnh 2.

Sắp tới, TPHCM sẽ đưa thêm nhiều nông sản từ trang trại đến người dân với giá cả phải chăng

"Trong thời gian thực hiện, nhận thấy nhu cầu cần thực phẩm sạch của người dân tại các khu vực xe Grove Fresh đi qua và được sự ủng hộ từ Sở Công Thương, chúng tôi đã khẩn trương triển khai thêm 3 xe, nâng tổng số lượng xe lên 4 chiếc để đẩy nhanh tốc độ phục vụ, kịp thời đưa thực phẩm sạch, bình ổn giá đến với người dân tại các khu vực đang gặp khó khăn" – đại diện Grove Fresh cho biết.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, đánh giá mô hình "siêu thị mini di động" là sự sáng tạo của các đơn vị dưới sự kết nối của Sở Công thương và Sở Giao thông vận tải, nếu được nhân rộng sẽ rất tốt.

Bắt đầu từ ngày mai (15/8), Sở Công thương TPHCM sẽ tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả của chuỗi các "Kênh phân phối bố trợ nguốn lương thực thực phẩm cho TPHCM, phát động Chương trình "Đưa thực phẩm, nông sản trực tiếp từ nhà máy, nông trại đến người tiêu dùng" thông qua tổ chức kết nối các đơn vị cung ứng, các tỉnh thành để đưa hàng hóa nông sản, thực phẩm phân phối trực tiếp đến người dân tại từng địa bàn dân cư và phân phối trực tiếp cho người dân tại các khu phong tỏa theo chương trình "bán hàng đồng giá"; giúp người dân được tíếp cận nguồn thực phẩm tuơi, chất lượng, giá cả phù hợp.

Uyên Phương

Từ khóa:  siêu thị mini
Cùng chuyên mục
XEM