Một trong những DN lên sàn sớm nhất vừa lỗ khủng 565 tỷ, âm vốn chủ hơn 500 tỷ: Những ai đang là chủ nợ?

18/05/2023 09:16 AM | Kinh doanh

Ngoài ra, TS4 còn nợ hơn 540 tỷ đồng với hơn 9 cá nhân. Trong đó, Công ty đang nợ một cổ đông lớn là ông Nguyễn Văn Lực gần 7 tỷ đồng. Hiện, ông Lực đang sở hữu 24,82% vốn Công ty.

CTCP Thuỷ sản số 4 (TS4) vừa công bố BCTC quý 1/2023 với khoản lỗ khủng 565 tỷ đồng. Đây là quý 10 Công ty thua lỗ liên tiếp.

Cụ thể, doanh thu khoảng 54 tỷ đồng, tăng đáng kể với con số 5 tỷ quý 1/2022. Dù vậy, kinh doanh dưới giá vốn khiến TS4 lỗ gộp hơn 563 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, Công ty lỗ sau thuế hơn 565 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ lỗ 137 triệu.

Một trong những DN lên sàn sớm nhất vừa lỗ khủng 565 tỷ, âm vốn chủ hơn 500 tỷ: Những ai đang là chủ nợ? - Ảnh 1.

TS4 là một trong những đơn vị có thâm niên trong ngành thuỷ sản, chế biến cá tra. Công ty có tiền thân từ 2 nhà máy thủy hải sản của tư nhân là nhà máy thủy hải sản Thái Bình và nhà máy thủy hải sản Tân Nam Hải. Năm 1979, Bộ Hải sản ra quyết định hợp nhất 2 Xí nghiệp Chế biến Hải sản số 8 và 9 thành Xí nghiệp Hải sản Đông lạnh 4. Đến năm 2001, CTCP Thuỷ sản số 4 chính thức ra đời.

TS4 còn là một trong những đơn vị lâu đời trên sàn chứng khoán khi niêm yết vào năm 2022. Thị giá TS4 sau đó có tăng trưởng và đạt đỉnh với hàng chục ngàn/cp. Từ năm 2010, TS4 “đổ đèo”, tình hình kinh doanh cũng sụt giảm mạnh trước khi bước vào chuỗi ngày lỗ triền miên từ năm 2019.

Trong kỳ, hàng tồn kho Công ty bất ngờ giảm mạnh, từ 679 tỷ còn 73 tỷ đồng. Cần nhấn mạnh, giá trị hàng tồn nhiều năm liền được TS4 thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả cho Công ty.

Các khoản vay ngân hàng của TS4 đến nay hầu hết đã quá hạn. Những năm qua, nhiều khoản nợ quá hạn đã được các ngân hàng chuyển sang theo dõi tài khoản nhận gán nợ và xử lý các tài sản thế chấp cho khoản vay.

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng dư nợ vay của TS4 vào mức 491 tỷ đồng - gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, các chủ nợ lâu năm của TS4 có Việt Á, HD Bank, Vietcombank - CN Tp.HCM, BIDV - CN Sài Gòn.

Riêng khoản vay trị giá 297 tỷ đồng tại BIDV và 161 tỷ đồng (cả VND lẫn USD) tại Việt Á là có tài sản đảm bảo. Hai khoản vay còn lại 17 tỷ tại Vietcombank và gần 8 tỷ tại HD Bank không có tài sản đảm bảo.

Một trong những DN lên sàn sớm nhất vừa lỗ khủng 565 tỷ, âm vốn chủ hơn 500 tỷ: Những ai đang là chủ nợ? - Ảnh 2.

Một trong những DN lên sàn sớm nhất vừa lỗ khủng 565 tỷ, âm vốn chủ hơn 500 tỷ: Những ai đang là chủ nợ? - Ảnh 3.

Một trong những DN lên sàn sớm nhất vừa lỗ khủng 565 tỷ, âm vốn chủ hơn 500 tỷ: Những ai đang là chủ nợ? - Ảnh 4.

Một trong những DN lên sàn sớm nhất vừa lỗ khủng 565 tỷ, âm vốn chủ hơn 500 tỷ: Những ai đang là chủ nợ? - Ảnh 5.

Ngoài ra, TS4 còn nợ hơn 540 tỷ đồng với hơn 9 cá nhân. Trong đó, Công ty đang nợ một cổ đông lớn là ông Nguyễn Văn Lực gần 7 tỷ đồng. Hiện, ông Lực đang sở hữu 24,82% vốn Công ty.

Theo Tri Túc

Cùng chuyên mục
XEM