Một nửa dân số Singapore nằm trong nhóm 10% giàu nhất thế giới

06/11/2019 19:45 PM | Xã hội

Gần 50% dân số của đảo quốc sư tử nằm trong nhóm 10% người giàu nhất thế giới.

Theo báo cáo Global Wealth Report của Credit Suisse công bố ngày 21/10, ở Singapore có 207.000 triệu phú sinh sống. Khoảng 5% dân số Singapore - tương đương 226.000 người - thuộc nhóm 1% người giàu nhất thế giới.

Credit Suisse định nghĩa nhóm 1% người giàu nhất thế giới là những cá nhân sở hữu tài sản từ 936.400 USD trở lên.

 Một nửa dân số Singapore nằm trong nhóm 10% giàu nhất thế giới  - Ảnh 1.

Số lượng triệu phú ở Singapore đã tăng gấp 6 lần từ 35.000 trong năm 2010 lên tới 207.000 vào năm 2019. (Ảnh: Credit Suisse)

Cũng theo Credit Suisse, khoảng 2,18 triệu người Singapore nằm trong số 10% người giàu nhất thế giới , với khối tài sản hơn 109.400 USD. Con số này tương đương gần một nửa trong số 5 triệu người trưởng thành ở đảo quốc sư tử.

Số người giàu tại Singapore tăng mạnh trong giai đoạn 2000 đến 2012. Sau đó, co số này giảm, chủ yếu là do sự mất giá của tiền tệ. Tuy nhiên, lượng người giàu tăng trở lại kể từ năm 2015.

Tài sản trung bình của người dân Singapore tăng gấp ba lần từ mức 115.000 USD hồi năm 2000 lên 300.000 USD năm 2019. Điều này giúp người Singapore trở thành người giàu thứ hai ở châu Á. Tài sản trung bình của người dân toàn cầu năm 2019 là 70.850 USD.

 Một nửa dân số Singapore nằm trong nhóm 10% giàu nhất thế giới  - Ảnh 2.

Với mức tăng trưởng 5,3% hàng năm, tài sản của người Singapore tăng gấp đôi mức trung bình của châu Á -Thái Bình Dương và nhanh hơn tốc độ của thế giới. Ảnh: Credit Suisse.

Báo cáo của Credit Suisse nhận định, tình trạng chênh lệch về thu nhập tại Singapore không quá nghiêm trọng. Thống kê cho thấy, số người Singapore có tài sản dưới 10.000 USD chiếm khoảng 14% dân số trong năm 2019, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 57% của thế giới. Trong khi đó, số người sở hữu từ 10.000 USD đến 1 triệu USD chiếm phần lớn (82%) dân số Singapore.

(Nguồn: Business Insider)

Theo Bằng Lăng

Cùng chuyên mục
XEM