Một ngôi nhà lý tưởng để đại gia đình có thể sống cùng nhau cần những gì?

08/05/2023 13:37 PM | Sống

Nhà là nơi bạn sẽ sống cùng gia đình mình, được vùng vẫy trong không gian riêng và được là chính mình. Nhà cũng là vùng an toàn cho chính bạn.

Trên thực tế, không có nhiều người Thái Lan lớn lên trong 1 ngôi nhà với nhiều thế hệ sinh sống trước khi kết hôn. Một trong số họ là Khun Bow, cựu tiếp viên hàng không của một hãng hàng không nổi tiếng. Hiện cô đã xin nghỉ việc để chăm sóc chồng là cơ trưởng của Air Asia và làm tròn "chức vụ" với cặp song sinh. Cô đã chia sẻ kinh nghiệm quyết định mua nhà cho đại gia đình để các thế hệ cùng chung sống hạnh phúc và tận hưởng dù có nhiều khác biệt về lối sống, tính cách.

Ngôi nhà mơ ước của những người thuộc thế hệ gen Y

Có một câu nói: "Bạn càng sống với đám đông, càng nên thu mình lại để giữ hòa khí. Đây là lý do tại sao ngày nay hầu hết mọi người đều quyết định sống trong ngôi nhà chỉ có một gia đình duy nhất hoặc độc thân."

Có thể hơi khác với ý kiến về ngôi nhà mơ ước của Khun Bow - đại diện cho thế hệ Gen Y.

"Nhà đối với tôi là nơi bạn cảm thấy mình được ở bên nhau. Đó có thể là vùng an toàn của riêng bạn. Khi chúng ta mệt mỏi với những bộn bề bên ngoài và trở về nhà, chúng ta có thể hoàn toàn là chính mình. Nhà là nơi chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái. Không phải lo lắng về hành động gì đó sai hay đúng, cũng không cần nghĩ ngợi về bất cứ chuyện gì. Với tôi, đó chính là định nghĩa về nhà!" - Khun Bow.

1 ngôi nhà không nhất thiết phải quá rộng hay có đông thành viên, nó chỉ cần có 1 không gian đủ để mọi người có thể chung sống vui vẻ với nhau. Vì nơi đây chính là "Safe Zone" (tạm dịch là: "Vùng an toàn") cho mọi thành viên cùng sống trong ngôi nhà đó. Vì vậy, Khun Bow và chồng quyết định mua 1 căn nhà mới.

"Bởi vì nhà chúng tôi có 1 khoảng sân trước nên khi người lớn về thăm cha/mẹ hoặc ông/bà về thăm cháu, có khi cùng nhau sinh hoạt, ăn uống, nấu nướng vô cùng tiện lợi và đầm ấm, vui vẻ.

Một ngôi nhà tốt cần những gì? - Ảnh 1.

Nhìn xa hơn, trong tương lai, nếu chúng tôi muốn có con, chúng tôi cần phải tạo ra 1 không gian tốt và an toàn. Đây là những yếu tố quan trọng khi chọn mua một căn nhà khác" - Khun Bow nói thêm.

Ban đầu, Khun Bow và chồng cô có một ngôi nhà ở trong làng. Nhưng khi lên kế hoạch sinh em bé và xây dựng ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, cả 2 dự định chọn 1 căn hộ trong dự án thuộc khu vực Watcharaphon để có đủ diện tích xây dựng khu sinh hoạt chung. Bằng cách đó, mỗi người vẫn có vùng an toàn của riêng mình, đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân.

Nếu mua nhà cho đại gia đình cần suy nghĩ nhiều hơn

"Chúng tôi chọn mua nhà ở vị trí Watcharaphon vì gần chỗ làm (Don Mueang), có thể về thăm mẹ chồng đang công tác ở gần đó. Và Bow cũng đã đến thăm gia đình mình ở Samut Prakan. Vì vậy, ngôi nhà của chúng tôi giống như trung tâm của việc đi lại. Đó nhất định phải là 1 nơi đi đâu cũng tiện" - Khun Bow nhấn mạnh.

Khun Bow chia sẻ kinh nghiệm mua nhà cho đại gia đình như sau:

Với gia đình chúng tôi, địa điểm là yếu tố chính, nhưng có lẽ cũng cần phải xem xét nhiều hơn lối sống của Khun Bow và chồng.

"Không gian sử dụng được coi là quan trọng. Lúc đầu, kế hoạch của Bow có một chút sai lầm bởi vì cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ chỉ có một đứa con nhưng kết quả là sinh đôi" - Khun Bow chia sẻ.

Quy hoạch lại không gian bên trong ngôi nhà và đưa bố mẹ 2 bên về ở cùng để tiện chăm sóc chính là giải pháp cho tình huống này, bởi vì cuộc sống luôn phát sinh vô vàn những vấn đề mà chúng ta không thể lường trước và quyết định sai lầm là điều bình thường.

Ngoài ra, Khun Bow cũng cho biết thêm rằng, trước khi quyết định mua căn nhà này, cả 2 đã đi xem 3 dự án và cuối cùng chọn một ngôi làng ở khu vực Watcharapol vì nó có vị trí đẹp và không gian sử dụng tốt, cơ sở vật chất đầy đủ. Cộng với hệ thống an ninh ngoài cổng và camera quan sát, luôn có nhân viên bảo vệ làm việc khiến các thành viên trong nhà đều có thể yên tâm về sự an toàn của mình.

Một ngôi nhà tốt cần những gì? - Ảnh 2.

Xử lý sự khác biệt thế hệ trong cùng một mái nhà

Đối phó với sự khác biệt thế hệ trong cùng một nhà là điều quan trọng. Khun Bow phải đối mặt với sự khác biệt giữa 3-4 thế hệ thế hệ từ 2 gia đình đã đến với nhau để tạo thành một đại gia đình.

Nhưng đôi khi chúng ta cũng đừng quên nhìn lại rằng mỗi thế hệ đều có những góc nhìn tốt, luôn sẵn sàng dạy dỗ chúng ta. Đó được coi là một lợi thế mà chúng tôi đã cùng nhau học hỏi. Và đó cũng là sự kết hợp đa dạng của mỗi thế hệ song hành với nhau một cách tốt đẹp.

Một ngôi nhà tốt cần những gì? - Ảnh 3.

Khun Bow lớn lên trong 1 ngôi nhà có nhiều thế hệ cùng sinh sống nên cô có thể điều chỉnh những ưu điểm và nhược điểm của nhà cho các gia đình lớn và sống hạnh phúc bên nhau.

"Cái lợi của việc sống chung nhiều thế hệ là chúng ta có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm." - Khun Bow nhấn mạnh.

Có thể thấy, sống chung với những người thuộc nhiều thế hệ có thể gây ra sự thiếu tự do. Nhưng nếu mọi người trong nhà cố gắng hiểu nhau thì ngay cả khi không cần thu nhỏ khu vực "Safe Zone" của bản thân hay mỗi người, họ vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau. Ngoài ra còn có những lợi thế hơn trong việc dành thời gian và chia sẻ với nhau. Đây thực sự là mái ấm gia đình.

Một ngôi nhà tốt cần những gì? - Ảnh 4.

Lời khuyên để bạn có thể mua nhà cho đại gia đình mà vẫn chiều lòng được mọi thế hệ!

Khun Bow để lại một thông điệp thú vị bổ sung ở cuối rằng:

"Hãy chọn một ngôi nhà cho đại gia đình mà các bạn thực sự thích và cảm thấy thoải mái khi sống. Vị trí rất quan trọng, còn về giá cả thì tùy người. Nhưng bạn không nhất thiết phải chọn một ngôi nhà to, lộng lẫy để hạnh phúc. Bởi vì đôi khi nó cũng có thể là một gánh nặng lớn về mặt tài chính.

Nhiều người có thể sẽ cho rằng, mua 1 ngôi nhà cho đại gia đình sống cùng nhau chỉ cần tập trung tìm kiếm những căn hộ có diện tích rộng lớn nhưng thật sự, yếu tố chính không phải là kích thước. Điều quan trọng là phải biết nhu cầu của bản thân và lối sống của từng thế hệ để phân bổ, chia sẻ không gian trong nhà sao cho mọi người đều cảm thấy thoải mái" - Khun Bow nói.

Một ngôi nhà tốt cần những gì? - Ảnh 5.

"Nếu mọi người thích nấu ăn, họ có thể giúp nhau làm đồ ăn. Ông bà nội rất thích ở trong phòng khách, họ đã cùng nhau trao đổi khoảng không gian này theo thời gian phù hợp với mong muốn của bản thân.

Mọi người trong gia đình có một số hoạt động khác nhau. Nhưng mọi người sẽ có một không gian nhà cho đại gia đình này. Được sinh hoạt cùng nhau và những gì mình muốn làm." - Khun Bow giải thích.

Và cuối cùng, 1 điều cần nhấn mạnh lại chính là, như đã định nghĩa ở trên: "Nhà là nơi bạn có thể sống cùng những người thân trong gia đình và cảm nhận được chính mình. Là vùng an toàn cho tất cả mọi người."

Theo Lam Anh

Cùng chuyên mục
XEM