Một nàng Hậu kín tiếng khoe bằng Thạc sĩ trường danh tiếng bên Anh, từng học RMIT, 7.0 IELTS: Tính soán ngôi Hoa hậu học giỏi nhất sao?

24/03/2022 20:45 PM | Sống

Cô nàng từng học trường 'con nhà giàu' RMIT trước khi học Thạc sĩ bên Anh.

Đăng quang Hoa hậu, Á hậu ngay từ khi tuổi đời còn khá trẻ, khán giả đều cho rằng thành tích học tập của các nàng Hậu đều không được khả quan cho lắm, nhất là với lịch trình hoạt động vô cùng bận rộn. Thế nhưng thực tế đã chứng minh rằng nhiều nàng Hậu không chỉ sở hữu vẻ ngoài nổi bật mà còn có trình độ học vấn vô cùng ấn tượng. Điều đó được thể hiện qua số điểm thi đầu vào hay loạt thành tích có được khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Gần đây, Vũ Hoàng Thảo Vy vừa tiết lộ trên trang Facebook cá nhân của mình cô vừa được trao bằng thạc sĩ loại ưu ngành Quản lý dự án của trường Đại học Salford (TP.Manchester, Anh).

Top 3 Người đẹp du lịch cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết cô đã bảo vệ thành công luận án mang tên “Chiến lược thành công khi thành lập chuỗi cửa hàng cà phê tại khu vực nội thành - TP.HCM”. Đây được xem như là thành quả xứng đáng sau gần 20 năm miệt mài "đèn sách" và là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của cô nàng.

Một nàng Hậu kín tiếng khoe bằng Thạc sĩ trường danh tiếng bên Anh, từng học RMIT, 7.0 IELTS: Tính soán ngôi Hoa hậu học giỏi nhất sao? - Ảnh 1.

Thảo Vy khoe bằng thạc sĩ loại ưu.

Liên hệ với chúng tôi, Thảo Vy cho biết: "Trước khi nhận bằng thạc sĩ, mình đã tốt nghiệp cử nhân kinh doanh quốc tế của trường đại học RMIT. Hành trình để nhận được tấm bằng thạc sĩ hiện tại là một thử thách lớn trong cuộc đời mình, vì mình đã có những khoảng thời gian cảm thấy nản chí vì trường đưa ra những tiêu chuẩn rất cao để có thể qua môn. Nhưng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, mình nghĩ về sự hấp dẫn của những môn học, tìm tòi, học tập nhiều hơn. Mình cảm thấy quá trình mình học thạc sĩ rất thú vị và bổ ích".

Á quân Vietnam Fitness Model 2017 cho biết quãng thời gian học thạc sĩ là một hành trình dài với hàng chục môn học. Do tính chất công việc của cô rất bận rộn nên thu xếp thời gian đi học mỗi tuần là một thử thách lớn.

"Mặc dù phải dành thời gian, công sức và chất xám rất nhiều trong quá trình làm luận án, nhưng mình cảm thấy quá trình này diễn ra khá suôn sẻ và mình cũng đạt được điểm số ngoài sự mong đợi. Mình cảm thấy biết ơn bố mẹ và anh chị, thầy cô và bạn bè, họ là động lực để mình có thể đạt được học vị này". Cô nàng chia sẻ.

Tuổi 26 với profile học vấn đáng mơ ước

Trước đó, Thảo Vy từng tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế của Đại học RMIT, từng đạt chứng chỉ IELTS 7.0 và đã nhận chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM.

Thời đi học, Thảo Vy cũng có bảng thành tích dày đặc với nhiều bằng khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi. Từ năm lớp 11, cô chuyển từ Đồng Nai lên TPHCM sống và học tập. Năm lớp 12, cô giành giải nhì Học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố.

Không dấn thân vào con đường Showbiz sau khi tham gia nhiều cuộc thi người đẹp, Thảo Vy đã lựa chọn con đường học vấn lên cao để phát triển bản thân và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho sự nghiệp của mình.

Cô nàng chia sẻ: "Thật ra ngay từ khi còn nhỏ, mình đã ước mơ trở thành cô giáo. Việc hoàn thành chương trình cao học là một cơ hội cho mình để trở thành giảng viên, và mình đã nắm lấy cơ hội đấy. Hiện tại thì cũng có rất nhiều bạn bè đưa ra lời khuyên, ủng hộ mình tham gia Showbiz qua cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2022, vì nền tảng học thức của mình cũng có thể là một điểm mạnh để có thể toả sáng".

Một nàng Hậu kín tiếng khoe bằng Thạc sĩ trường danh tiếng bên Anh, từng học RMIT, 7.0 IELTS: Tính soán ngôi Hoa hậu học giỏi nhất sao? - Ảnh 2.
Một nàng Hậu kín tiếng khoe bằng Thạc sĩ trường danh tiếng bên Anh, từng học RMIT, 7.0 IELTS: Tính soán ngôi Hoa hậu học giỏi nhất sao? - Ảnh 3.

Không chỉ xinh đẹp, Thảo Vy còn rất tài năng.

Nắm bắt lấy cơ hội của mình, việc học lên thạc sĩ là một điều đúng đắn mà cô nàng đã lựa chọn. "Học thạc sĩ giúp mình có kiến thức vững chắc, sâu và toàn diện hơn trong chuyên ngành mình đã chọn. Sau khi nhận bằng thì mình có nhiều cơ hội trong công việc, vị trí và mức lương cũng tốt hơn", Thảo Vy cho biết.

Trong công việc luôn biết phát triển điểm mạnh, hạ cái tôi và hoàn thiện bản thân

Bắt đầu công việc đầu tiên tại một công ty bất động sản từ khi còn trên giảng đường đại học, Thảo Vy từng trải qua nhiều lần bị trách móc khi đi làm vì thiếu kinh nghiệm. Nhưng không vì thế mà cô nàng bỏ cuộc mà luôn biết những sai sót của bản thân để cố gắng hơn trong các dự án. “Quan điểm ‘con nhà người ta’ không bao giờ bị chê trách có lẽ là không phù hợp với mình, bởi mình nhận thấy rằng bản thân mình có rất nhiều thiếu sót và nhiều lúc hơi vụng về một chút.

Nhưng mình luôn trân trọng những gì mình đang có, cố gắng thực hiện được hoài bão, không nản chí, luôn siêng năng và hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Đó là những gì mà mình luôn lấy làm ‘kim chỉ nam’ dẫn đường mỗi khi nản lòng". Thảo Vy tâm sự.

Một nàng Hậu kín tiếng khoe bằng Thạc sĩ trường danh tiếng bên Anh, từng học RMIT, 7.0 IELTS: Tính soán ngôi Hoa hậu học giỏi nhất sao? - Ảnh 4.
Một nàng Hậu kín tiếng khoe bằng Thạc sĩ trường danh tiếng bên Anh, từng học RMIT, 7.0 IELTS: Tính soán ngôi Hoa hậu học giỏi nhất sao? - Ảnh 5.

Thảo Vy luôn suy nghĩ tích cực, chấp nhận và thay đổi bản thân vì mọi cố gắng đều có kết quả xứng đáng.

Chia sẻ về quan điểm khi làm việc của mình, cô nàng cho biết phải luôn "phát triển điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tiếp thu những lời nhận xét để hoàn thiện bản thân hơn. Xây dựng mối quan hệ hoà nhã với tất cả mọi người. Có như vậy bạn sẽ học hỏi được nhiều điều tốt đẹp cho mình hơn".

Phải biết quản lý, lập kế hoạch để có nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai

Không vì có sự hậu thuẫn từ phía gia đình mà Thảo Vy lại phụ thuộc 100%, hiện tại cô đang là thành viên của nhóm phát triển dự án tại một công ty tư vấn xây dựng, ngoài ra cô nàng còn làm giảng viên của một trường đại học tại TP.HCM.

Với ý kiến cho rằng "9x lấy thước đo nghìn đô để nói về sự thành công khi ra trường. Nhưng Gen Z thì khác, họ dường như không có giới hạn, còn tậu nhà, mua xe, tiền tỉ khi mới 20 tuổi". Cô nàng cho biết: "So với lứa tuổi 9x thì thế hệ Gen Z có nhiều cơ hội việc làm hơn do sự phát triển về kinh tế, công nghệ và mạng xã hội. Và việc các bạn Gen Z có thể đạt được những thành tựu lớn thì là điều đáng mừng vì chúng ta đang thoát ra khỏi những khuôn mẫu.

Người ta thường nói rằng hãy tư duy theo kiểu ‘Think outside the box’, hãy suy nghĩ khác biệt. Lứa tuổi Gen Z đang thực hiện điều đó, thoát ra khỏi tư duy cũ để phát triển ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, việc kiếm ra được tiền cũng nên đi đôi với việc quản lý tài chính sao cho phù hợp cũng là một việc quan trọng, các bạn nên quản lý, lập kế hoạch để có nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai".

Một nàng Hậu kín tiếng khoe bằng Thạc sĩ trường danh tiếng bên Anh, từng học RMIT, 7.0 IELTS: Tính soán ngôi Hoa hậu học giỏi nhất sao? - Ảnh 6.
Một nàng Hậu kín tiếng khoe bằng Thạc sĩ trường danh tiếng bên Anh, từng học RMIT, 7.0 IELTS: Tính soán ngôi Hoa hậu học giỏi nhất sao? - Ảnh 7.

Cùng chúc cho cô nàng Thảo Vy sẽ đạt được những mục tiêu mà bản thân dự định trong sự nghiệp sắp tới nhé!

Nguồn: Nhân vật cung cấp

Theo Thảo Vân

Cùng chuyên mục
XEM