Một kim loại quý giúp láng giềng Việt Nam kiếm tới 90 triệu USD chỉ trong tháng 4

11/05/2023 09:15 AM | Kinh doanh

Nước này có kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 4 năm nay đạt 947 triệu USD.

Một kim loại quý giúp láng giềng Việt Nam kiếm tới 90 triệu USD chỉ trong tháng 4 - Ảnh 1.

Tờ Vientiane Times dẫn số liệu từ Cổng thông tin Thương mại của Bộ Công nghiệp và Thương mại Lào cho biết, xuất khẩu của nước này đạt 465 triệu USD, trong khi nhập khẩu đạt khoảng 482 triệu USD.

Ba sản phẩm hàng đầu về giá trị mà Lào xuất khẩu là vàng hỗn hợp và vàng thỏi trị giá 87 triệu USD, muối ở mức 48 triệu USD, giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 42 triệu USD.

Tiếp theo là quặng vàng thu được 31 triệu USD, quặng sắt 25 triệu USD, phế liệu giấy và bột giấy 23 triệu USD, sắn 21 triệu USD, chuối 20 triệu USD và đồ uống đạt 16 triệu USD.

Trong tháng 4, xuất khẩu của Lào sang Trung Quốc đạt trị giá 196 triệu USD, tiếp theo là Việt Nam (82 triệu USD), Thái Lan (60 triệu USD), Úc (35 triệu USD) và Singapore (26 triệu USD).

Một kim loại quý giúp láng giềng Việt Nam kiếm tới 90 triệu USD chỉ trong tháng 4 - Ảnh 2.

Trong tháng 4/2023, Lào xuất khẩu vàng hỗn hợp và vàng thỏi trị giá 87 triệu USD. Ảnh minh họa: Dy Khoa.

Trong khi đó, ba mặt hàng nhập khẩu hàng đầu tính theo giá trị của Lào trong tháng 4 là dầu diesel (71 triệu USD), phương tiện giao thông đường bộ (41 triệu USD) và thiết bị cơ khí (38 triệu USD).

Xăng dầu, thép và các sản phẩm thép, đồ uống, bột gỗ và chất thải giấy, sản phẩm nhựa, thiết bị điện và thiết bị điện, và phụ tùng ô tô là những mặt hàng nhập khẩu chính khác của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Cũng theo nguồn số liệu thống kê trên, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ và Nhật Bản là 5 quốc gia hàng đầu mà Lào nhập khẩu hàng hóa trong tháng 4.

Những con số này không bao gồm xuất khẩu điện - một nguồn thu nhập chính của Lào. “Các quan chức cho biết giá trị xuất khẩu sẽ được cập nhật sau khi có dữ liệu liên quan”, báo tiếng Anh hàng đầu của Lào nêu.

Còn theo Thông tấn xã Lào (KPL) , xuất khẩu nông sản 3 tháng đầu năm 2023 đạt trên 3,03 triệu tấn, trị giá trên 507 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

KPL dẫn lời ông Bounchan Kombounyasith, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Bộ Nông Lâm nghiệp Lào cho biết, các mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của quốc gia này bao gồm 1,9 triệu tấn sắn (tươi, khô và bột), hơn 230.987 tấn mía đường, 269.979 tấn chuối, 86.420 tấn dưa hấu và 49.325 tấn ngô. Các thị trường xuất khẩu nông sản chính của Lào bao gồm Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan.

Trong khi đó, nhập khẩu nông sản và sản phẩm quý 1/2023 đạt 98.671 tấn, trị giá 21,48 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ, chủ yếu từ Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc, Bỉ và Thụy Điển.

Một kim loại quý giúp láng giềng Việt Nam kiếm tới 90 triệu USD chỉ trong tháng 4 - Ảnh 3.

IMF dự đoán rằng nền kinh tế của Lào sẽ tăng trưởng 4% trong năm nay và năm 2024. Ảnh: Dy Khoa.

Trong một bài viết khác, KPL cho biết Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán rằng nền kinh tế của Lào sẽ tăng trưởng 4% trong năm nay và năm 2024, nhờ các nước láng giềng mở lại biên giới và dỡ bỏ các hạn chế đi lại. Cụ thể, trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 4/2023, IMF cho biết bất chấp sự bất ổn kinh tế toàn cầu, Lào có thể sẽ tăng trưởng kinh tế khi các đối tác thương mại chính, bao gồm Trung Quốc, mở cửa lại biên giới.

Báo cáo nói thêm rằng, việc mở cửa trở lại và tăng trưởng nền kinh tế có thể sẽ tạo ra tác động lan tỏa tích cực, với tác động lan tỏa thậm chí còn lớn hơn đối với các quốc gia có liên kết thương mại mạnh mẽ hơn và phụ thuộc vào du lịch Trung Quốc.

IMF đã dự đoán triển vọng tăng trưởng kinh tế cao hơn cho các thị trường mới nổi ở châu Á đang phát triển so với các nền kinh tế tiên tiến hơn và toàn bộ nền kinh tế toàn cầu dự kiến cũng sẽ tăng trưởng chậm hơn.

Trước đó, Cục Thống kê Lào cho biết tỷ lệ lạm phát hàng năm của nước này giảm nhẹ từ 41,3% trong tháng 2/2023 xuống còn 41% trong tháng 4/2023. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ lạm phát tại Lào giảm sau hơn một năm tăng liên tục.

Theo Dy Khoa

Cùng chuyên mục
XEM