Mốt khoe “đặc quyền xấu xí” trên TikTok: Trong xã hội trọng ngoại hình, không xinh đẹp lại bớt rắc rối và chọn lọc được những điều chân thật nhất

09/02/2023 18:02 PM | Sống

Những người ủng hộ xu hướng "đặc quyền xấu xí" cho rằng xinh đẹp cũng không hề quá tuyệt vời và họ tự tin với vẻ ngoài của mình.

Jurnee Srating-Ware - một người phụ nữ 27 tuổi đến từ Mỹ đăng tải clip TikTok tuyên bố rằng cô ấy chưa bao giờ cảm thấy xinh đẹp, và cảm thấy vô cùng ổn với điều đó.

Jurnee đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình để nhìn những người bạn gái nhỏ nhắn với mái tóc dài bồng bềnh được đám con trai trong trường cưng chiều, quan tâm. Thân hình chắc nịch và mái tóc xoăn ngắn của cô không thu hút nhiều sự chú ý.

Và bây giờ, khi đã trưởng thành, Jurnee thích vẻ ngoài độc đáo của mình. Cô ấy tự hào về những đường cong, mái tóc xù và những hình xăm lấy cảm hứng từ bộ phim Disney Mộc Lan. Cô thường nhận được những lời khen thân thiện từ phụ nữ. 

Mốt khoe “đặc quyền xấu xí” trên TikTok: Trong xã hội trọng ngoại hình, không xinh đẹp lại bớt rắc rối và chọn lọc được những điều chân thật nhất - Ảnh 1.

Hình ảnh của Jurnee Srating-Ware - một người vui vẻ tự nhận mình không xinh đẹp

Jurnee cảm nhận được rất rõ sự tồn tại của “đặc quyền xinh đẹp” trong xã hội quanh mình. Những người đẹp theo quy ước chung thường được ưu ái vô cớ do sức hấp dẫn của họ và gặp nhiều lợi thế trong các mối quan hệ, công việc. Thế nhưng cô không ghen tị với họ. 

Thay vào đó, cô nói rằng mình đang vui vẻ tận hưởng “đặc quyền xấu xí”.  

Jurnee chia sẻ: “Thật thoải mái khi biết rõ rằng bạn không phải là mục tiêu bị soi mói của đàn ông. Tôi không phải lo lắng về việc bị tiếp cận một cách phiền phức tại phòng tập thể dục hay tại nơi làm việc, có thể đi dạo khi trời tối và đàn ông không làm phiền xin số điện thoại khi tôi ra ngoài mua sắm”. 

TikToker phân tích việc có được đặc quyền đi kèm với cả ưu và nhược điểm. Hầu hết những người xinh đẹp cô biết thường bị coi là kém thông minh, bị gọi là “tóc vàng hoe”. Những người đẹp cũng không được công nhận bằng khi họ đạt được thành tích vì người xung quanh mặc định họ luôn thuận lợi vì được thiên vị do xinh đẹp. 

Nhưng điều quan trọng hơn cả là họ có những mối quan hệ hời hợt với người khác, nhất là trong tình yêu vì ngay từ đầu, đối phương xây dựng quan hệ với người đẹp vì bị thu hút vẻ ngoài nên nền tảng kết nối không vững chắc như khi bị thu hút bởi tài năng, tính cách. Bên cạnh đó, người có “đặc quyền xinh đẹp” còn phải chịu sự ghen tỵ của người xung quanh, có thể bị tẩy chay và có nguy cơ bị quấy rối tình dục cao hơn.  

Mốt khoe “đặc quyền xấu xí” trên TikTok: Trong xã hội trọng ngoại hình, không xinh đẹp lại bớt rắc rối và chọn lọc được những điều chân thật nhất - Ảnh 2.

Jurnee cho rằng người xinh đẹp ít có tình cảm chân thật

“Tôi có thể là chính mình mà không bị áp lực phải sống theo tiêu chuẩn sắc đẹp hay nghĩ rằng ai khen ngợi, đối xử tốt với tôi chỉ vì ngoại hình của tôi”, Jurnee nói.

Mặc dù Jurnee thừa nhận rằng sẽ rất tuyệt nếu được nhiều anh chàng nóng bỏng chú ý hơn, nhưng cô cảm thấy tự tin về ngoại hình của mình ngay cả khi đàn ông xung quanh không thấy cô hấp dẫn.

“Bạn trai của tôi khiến tôi cảm thấy mình thật lộng lẫy, và đó là một cảm giác tuyệt vời. Thật tuyệt khi được thoát khỏi sự hời hợt của thế giới. Khi người lạ, đàn ông hay phụ nữ tiếp cận tôi ở nơi công cộng, tôi biết đó là vì họ thực sự quan tâm đến tôi và con người của tôi. Họ không chỉ nói chuyện với tôi vì họ nghĩ tôi đẹp”, cô nói tiếp.

Những người ủng hộ “đặc quyền xấu xí” như Jurnee đang tạo ra một xu hướng mới trên TikTok. Hơn 2,7 triệu người đã đăng clip với hashtag #UglyPrivilege (đặc quyền xấu xí). Họ vừa tố cáo những mặt trái của người không đạt được các chuẩn mực về vẻ đẹp truyền thống, vừa tự hào thể hiện sự tự tin của mình ngay cả khi không đẹp. Ngôi sao hạng A Julia Fox cũng tham gia phong trào này. 

Mốt khoe “đặc quyền xấu xí” trên TikTok: Trong xã hội trọng ngoại hình, không xinh đẹp lại bớt rắc rối và chọn lọc được những điều chân thật nhất - Ảnh 3.

Rất nhiều cô gái đã tham gia xu hướng này trên TikTok

“Đặc quyền xấu xí là có thật. Tôi đang theo học chương trình thạc sĩ và tất cả các giáo sư của tôi đều nghĩ tôi thông minh”, Danny, 22 tuổi, người New York kể mọi người tự động cho rằng cô thông minh hơn nhờ vẻ ngoài giản dị. 

Sri, 21 tuổi, đến từ Illinois thì nhấn mạnh ưu điểm của việc sống giản dị. Việc ít quan tâm đến quần áo, làm đẹp đã cho cô nhiều thời gian hơn để tập trung vào sách vở của mình và việc học hành chăm chỉ đã củng cố tính cách của cô. 

Nguồn: NY Post

Theo Chi Chi

Cùng chuyên mục
XEM