Một khoản đầu tư người Việt cho là "món hời" nhưng bị tỷ phú Warren Buffett coi là tài sản "vô dụng": "Nó sẽ chẳng làm gì ngoài việc nằm im ở đó"

20/02/2023 16:56 PM | Sống

Warren Buffett coi vàng là thứ vô dụng. Ông cho rằng giá trị của nó tăng và giảm dựa trên những gì người khác sẵn sàng trả cho nó chứ không phải dựa trên khả năng tạo ra thu nhập cho chủ sở hữu.

Một khoản đầu tư người Việt cho là "món hời" nhưng bị tỷ phú Warren Buffett coi là tài sản "vô dụng": "Nó sẽ chẳng làm gì ngoài việc nằm im ở đó" - Ảnh 1.

Vàng luôn là một kênh đầu tư yêu thích của người Việt. Theo báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng 2022 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ vàng trong năm 2022.

So với các kênh đầu tư khác, vàng là lựa chọn đầu tư an toàn, có tính thanh khoản tốt. Không những thế, vàng còn dễ mua bán ở nhiều nơi trên thế giới, có giá trị tích trữ và dễ dàng phù hợp với mọi tầng lớp đầu tư. Cũng bởi vậy mà đây là kênh đầu tư tài chính truyền thống và dường như chưa bao giờ lỗi thời của người Việt.

Tuy vậy, vàng lại không phải là kênh đầu tư mà huyền thoại đầu tư  Warren Buffett cho là khôn ngoan. Trong suốt sự nghiệp đầu tư của mình, tỷ phú này dường như rất thờ ơ với vàng. Thậm chí, ông từng đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào bạc nhưng vẫn nói không với vàng. Điều này được cho là xuất phát từ nguyên tắc đầu tư giá trị cơ bản của ông.

Một trong những nguyên tắc đầu tư cơ bản của Buffett là người ta chỉ nên đầu tư vào những thứ hữu ích, tạo ra giá trị và phục vụ một số mục đích và nhu cầu thiết thực. Bạc có vô số công dụng trong công nghiệp và y tế nên nó đáp ứng yêu cầu của Buffett về một kênh đầu tư có giá trị thực tế và dễ dàng được tìm thấy.

Còn về vàng, "phù thuỷ xứ Omaha" cho rằng kim loại quý này dù được ứng dụng trong một số ngành công nghiệp nhất định nhưng không phải là kim loại khó thay thế giống như bạc. Hơn nữa, nó cũng không có giá trị thực tế nào rõ ràng nên đây không được coi là một loại tài sản tài chính tốt.

Trong bài phát biểu tại Harvard năm 1998, ông đã nói về vàng như sau:

"Vàng được đào lên từ lòng đất ở Châu Phi hoặc một nơi nào đó. Sau đó, chúng tôi nung chảy nó, đào một cái hố khác, chôn nó lần nữa và trả tiền cho những người đứng xung quanh bảo vệ nó - ý chỉ việc các nhà đầu tư mua vàng rồi lại chi tiền cho ngân hàng cất vào kho vàng dưới lòng đất. Nó chẳng có ích lợi gì."

Theo góc nhìn của tỷ phú Warren Buffett, giá trị của vàng không gì khác hơn ngoài việc con người ngoan cố bảo vệ giá trị của nó. Tuy nhiên, đó không phải là phần tồi tệ nhất của vàng theo quan điểm của Buffett.

Vấn đề lớn nhất của vàng đó là nó vô giá trị. Không phải ở giá trị mà ai đó sẵn sàng trả cho nó, mà ở khả năng tạo ra của cải. Buffett cho rằng vàng rất "lười biếng" và không nên xuất hiện trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư.

Lười biếng, vô tích sự...

Trong lá thư gửi cổ đông năm 2011, Buffett đã gọi vàng là "tài sản không sinh lợi". Ông nói rằng những tài sản như vàng "sẽ không bao giờ tạo ra bất cứ thứ gì, nhưng được mua với hy vọng của người mua rằng người khác sẽ trả nhiều tiền hơn cho chúng trong tương lai."

Theo Buffett, vàng có hai nhược điểm lớn: nó "không được sử dụng nhiều và cũng không sinh lợi". Buffett không phủ nhận việc vàng được dùng trong công nghiệp và trang trí, nhưng nhu cầu này không là không đủ để sử dụng hết số vàng mà con người đào lên khỏi mặt đất.

Điều tỷ phú này quan tâm hơn cả là vàng không thể được sử dụng để sản xuất bất cứ thứ gì có giá trị. Giá trị của nó tăng và giảm dựa trên những gì người khác sẵn sàng trả cho nó, không phải dựa trên khả năng tạo ra thu nhập cho chủ sở hữu.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn luôn chọn vàng thay vì các tài sản hữu ích khác. Vàng sẽ nằm bất động và không có khả năng sản xuất ra bất cứ thứ gì.

Một khoản đầu tư người Việt cho là "món hời" nhưng bị tỷ phú Warren Buffett coi là tài sản "vô dụng": "Nó sẽ chẳng làm gì ngoài việc nằm im ở đó" - Ảnh 2.

Đừng để vàng "đánh lừa"

Có một lý do thực sự chính đáng khiến Warren Buffett không thích vàng. Một người mua vàng sẽ hy vọng một kẻ ngốc hơn sẽ mua nó từ họ với giá cao hơn trong tương lai. Nhưng theo Buffett đó không phải là đầu tư.

Thay vào đó, ông tìm cách bao quanh mình bằng những tài sản liên tục tạo ra giá trị. Thu nhập chảy qua kinh doanh được tái đầu tư vào các ngành kinh doanh mới tiếp tục tạo ra nhiều thu nhập hơn. Đó là một chu kỳ không bao giờ kết thúc, nơi của cải mới được tạo ra hàng năm. Ông tận dụng những điều kỳ diệu của thu nhập kép và bỏ lại phía sau sự quyến rũ của một vật sáng bóng lười biếng, vô tích sự.

(Theo usatoday.com, thehealthyjournal.com, investopedia.com)

theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM