Một hộ gia đình bị tính nhầm tiền điện lên gần 90 triệu đồng do… trời mưa

23/06/2020 08:42 AM | Xã hội

Một hộ gia đình chỉ có 3 khẩu ở Quảng Ninh đã sốc khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 5-2020, lên tới gần 90 triệu đồng.

Hộ gia đình bà Đào Thị Gái (74 tuổi, ở thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) vừa nhận được thông báo nộp tiền điện của Điện lực Quảng Ninh với số tiền là 89.350.496 đồng. Số tiền rất lớn này tương đương hơn 27.000 số điện mà gia đình bà Gái dùng trong tháng 5-2020. Trong khi thông thường, bình quân mỗi tháng gia đình bà chỉ sử dụng khoảng 200 số điện/tháng, với số tiền phải trả hơn 300.000 đồng.

Theo gia đình bà Gái, cả gia đình chỉ có 3 khẩu, không kinh doanh hay làm bất cứ việc gì tiêu thụ điện năng lớn mà chỉ sử dụng điện cho sinh hoạt bình thường. Cụ thể, mỗi tháng bình quân chỉ tiêu thụ từ 100- 150 kw. Tuy nhiên, ngày 21-6, cả gia đình đã "sốc" khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng này lên đến hơn 27.000 số điện, thành tiền là gần 90 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thành, Giám đốc Công ty Điện lực huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), cho hay nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do thời điểm điểm nhân viên thực hiện việc ghi số điện thì trời mưa nên công tơ điện tử bị nhiễu loạn, dẫn đến việc ghi nhầm và ra hóa đơn nhầm.

Cũng theo ông Thành, sáng 22-6, đơn vị đã cử người xuống làm việc với gia đình bà Gái và xác định số tiền điện thực tế gia đình sử dụng chỉ có 360.335 đồng (tương đương với hơn 200 số điện).

Tr.Đức

Cùng chuyên mục
XEM