Một công ty tạo ra số tỷ phú ngang ngửa các ông lớn Google, Facebook

17/03/2022 13:42 PM | Kinh doanh

Cổ phiếu tăng đã giúp công ty này có thêm 3 tỷ phú, bên cạnh 4 tỷ phú trước đó.

Ngày 16/3 vừa qua, EQT AB – công ty đầu tư tư nhân của Thụy Điển đã gây chú ý với thỏa thuận mua lại một trong những công ty đầu tư tư nhân lớn nhất châu Á. Theo Forbes, với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ được công bố, công ty có trụ sở tại Stockholm này hiện có 7 tỷ phú – gần bằng Google hay Facebook.

Sau thông tin về thương vụ chi 7,5 tỷ USD mua lại Baring Private Equity Asia – công ty có trụ sở tại Hong Kong do tỷ phú Jean Salata điều hành, cổ phiếu của EQT đã tăng gần 12% trong phiên giao dịch ngày 16/3.

Điều này đã giúp tạo ra một số tỷ phú mới của EQT. Theo tính toán của Forbes, tính đến thời điểm thị trường đóng cửa ngày 16/3, CEO Christian Sinding cùng hai nhân vật khác là Lennart Blecher và Per Franzén, mỗi người hiện sở hữu khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD.

Trước thương vụ trên, nhà sáng lập Conni Jonsson, cựu CEO Thomas von Koch, COO Caspar Callerström và đối tác Harry Klagsbrun của EQT, đều đã là tỷ phú.

Một công ty tạo ra số tỷ phú ngang ngửa các ông lớn Google, Facebook - Ảnh 1.

Jonsson thành lập EQT vào năm 1994. Kể từ đó, nó đã phát triển thành công ty đầu tư tư nhân lớn nhất ở Thụy Điển, với tài sản quản lý khoảng 73,4 tỷ EUR (81 tỷ USD). EQT chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực tư nhân nhưng sau đó đã rót vốn vào đầu tư mạo hiểm, bất động sản và cơ sở hạ tầng.

Baring - công ty hiện quản lý 19,5 tỷ USD tài sản, sẽ được bán với giá 1,7 tỷ USD tiền mặt và 191 triệu cổ phiếu phổ thông mới của EQT. Thương vụ này dự kiến hoàn tất vào quý IV năm nay.

"Mở rộng hoạt động ở châu Á là một phần trong các mục tiêu chiến lược mà chúng tôi đã đề ra tại thời điểm IPO và Baring là cơ hội hiếm có. Họ là một công ty có uy tín và hoạt động hàng đầu trong khu vực. Thương vụ này sẽ giúp chúng tôi nâng cao nền tảng và vị thế toàn cầu của mình cũng như tận dụng cơ hội tăng trưởng tại thị trường châu Á", CEO Christian Sinding cho biết trong sự kiện công bố thỏa thuận.

Đến thời điểm hiện tại, cùng Google, Facebook, công ty pin xe điện Trung Quốc Contemporary Amperex Technology (CATL) và hãng thực phẩm Trung Quốc Foshan Haitian Flavoring & Food, EQT nằm trong danh sách số ít những công ty tạo ra từ 6 tỷ phú trở lên.

Google và Facebook hiện có 8 tỷ phú trong số những nhà sáng lập, CEO và các nhà đầu tư ban đầu. Trong khi đó, CATL và Foshan có 9 tỷ phú, theo thống kê của Forbes.

Dù không được nhiều người biết đến nhưng CATL có mức phát triển rất nhanh. Hiện, họ là đối tác của nhiều hãng xe nổi tiếng thế giới như BMW, Volkswagen và Mercedes-Benz.

Một công ty tạo ra số tỷ phú ngang ngửa các ông lớn Google, Facebook - Ảnh 2.

Robin Zeng, nhà sáng lập kiêm chủ tịch CATL (Ảnh: Internet).

Tháng 5 năm ngoái, Robin Zeng, nhà sáng lập kiêm chủ tịch CATL, đứng vị trị 47 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 32,5 tỷ USD. Ngoài Zeng, các nhân vật chủ chốt khác của CATL cũng trở thành tỷ phú nhờ sự phát triển vượt bậc của công ty. 2 phó chủ tịch Huang Shilin và Li Ping sở hữu tài sản lần lượt là 14,7 tỷ USD và 6,6 tỷ USD. Bên cạnh đó là 6 nhân vật khác sở hữu tài sản trên 1 tỷ USD. Tổng cộng, 9 tỷ phú này sở hữu 72 tỷ USD – con số ấn tượng đối với một công ty chỉ mới được thành lập từ năm 2011.

Nguồn: Forbes

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM