Một công ty đứng trước nguy cơ hụt 60% doanh thu vì mất 'khách sộp' Apple

06/12/2022 20:30 PM | Kinh doanh

Việc này đã giáng đòn mạnh vào Goertek - nhà cung cấp phụ thuộc quá nhiều vào khách hàng lớn là Apple.

Trong hồ sơ nộp lên Sàn giao dịch Thâm Quyến ngày 3/12 vừa qua, nhà sản xuất linh kiện âm thanh Goertek (Trung Quốc) đã hạ ước tính doanh thu hàng năm xuống mức 244,4 triệu USD, thấp hơn tới 60% so với ước tính trước đó là 676,3 triệu USD.

Mức ước tính mới được đơn vị lắp ráp Airpods cho Apple đưa ra sau khi “một khách hàng lớn ở nước ngoài” yêu cầu họ tạm dừng sản xuất. Theo các nhà phân tích, điều này đã giáng đòn mạnh vào Goertek - nhà cung cấp phụ thuộc quá nhiều vào khách hàng lớn là Apple.

Goertek cho biết họ sẽ tạm dừng sản xuất thiết bị âm thanh thông minh cho khách hàng này trong năm nay. Công ty lần đầu tiên tiết lộ thông tin trên vào đầu tháng trước, lưu ý rằng việc cắt giảm sản lượng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu khoảng 480 triệu USD trong quý IV năm nay. Tuy nhiên, tác động toàn diện hơn tới hoạt động kinh doanh của họ vẫn đang được tiếp tục đánh giá.

Cũng theo hồ sơ, Goertek cho biết nhóm quản lý của họ đã tích cực liên lạc với vị khách bí ẩn để tìm kiếm giải pháp.

Một công ty mất 60% doanh thu vì mất 'khách sộp' Apple - Ảnh 1.

Một gian hàng giới thiệu sản phẩm của Goertek.

Nhiều nhà phân tích, bao gồm cả Ming-chi Kuo của TF International Securities, cho biết vị khách bí ẩn mà Goertek không nêu tên cụ thể chính là Apple và sản phẩm mà bị yêu cầu dừng sản xuất là Airpods Pro 2. Đây là mẫu tai nghe vừa ra mắt vào cuối tháng 9. Theo Kuo, nguyên nhân khiến sản phẩm này bị Apple yêu cầu dừng sản xuất “nhiều khả năng đến từ vấn đề liên quan đến khâu sản xuất chứ không phải do nhu cầu thấp”.

Trong khi đó, các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Jefferies cũng lưu ý rằng việc sản xuất AirPods Pro 2 đang bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, họ cho biết “nhà Táo” không có ý định cắt giảm đơn hàng hay loại bỏ Goertek khỏi chuỗi cung ứng của mình.

Kuo nói rằng kể từ khi yêu cầu Goertek tạm dừng sản xuất vào tháng trước, Apple đã chuyển hoạt động lắp ráp sang Luxshare ICT để đáp ứng nhu cầu cho mùa mua sắm cuối năm.

Sau thông tin “mất hợp đồng với một đối tác quan trọng” của Goertek, các nhà đầu tư đã bán khống cổ phiếu, thổi bay hàng tỷ USD vốn hóa thị trường của công ty. Doanh thu sụt giảm của Goertek đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với nhiều nhà cung cấp ở Trung Quốc – những người phụ thuộc quá nhiều vào một vài khách hàng lớn.

Năm 2021, Oflim (từng là một trong những nhà cung cấp module camera lớn nhất cho Apple) đã chứng kiến doanh thu giảm 53% sau khi bị loại khỏi danh sách đối tác của Apple.

Một công ty mất 60% doanh thu vì mất 'khách sộp' Apple - Ảnh 2.

Ảnh: Intenet.

Mặc dù Trung Quốc vẫn là cơ sở sản xuất chính của Apple, với khoảng một nửa trong số 190 nhà cung cấp hàng đầu có trụ sở tại quốc gia này tính đến tháng 9/2021, rủi ro đối với những công ty phụ thuộc quá nhiều vào Apple là rất rõ ràng.

Shenzhen Tongtaiying Technology là nhà cung cấp chất cách điện cho điện thoại thông minh và máy tính hiện đang chờ phê duyệt để được niêm yết trên sàn chứng khoán tại Thâm Quyến.

Theo báo cáo của mình, hãng cho biết một trong những rủi ro lớn nhất mà họ phải đối mặt là sự phụ thuộc vào Apple. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ chiếm tới 88% doanh thu trong năm 2021 của công ty này.

Sự phụ thuộc của Goertek cùng nhiều công ty Trung Quốc khác đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới trên các phương tiện truyền thông xã hội ở đất nước tỷ dân về việc trở thành nhà cung cấp của Apple là một “lời nguyền” hay phước lành. “Liệu những người bên trong có muốn thoát ra và những người bên ngoài còn muốn bước vào hay không?”, nhiều người đặt câu hỏi.

Nguồn: SCMP

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM