Mỗi phút phục vụ hơn 150 hành khách, ông lớn cảng hàng không sẽ tiếp tục bội thu năm 2016?

20/07/2016 14:55 PM | Kinh doanh

6 tháng đầu năm sản lượng hành khách thông qua cảng của Tổng công ty hàng không ACV đạt 39,62 triệu lượt, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tăng 24% và khách nội địa tăng 36%.

Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam là đơn vị quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng không nội địa.

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, lượng người di chuyển bằng máy bay liên tục tăng mạnh những năm qua, kéo theo đó là kết quả hoạt động kinh doanh của ACV cũng tăng cao những năm vừa qua.

Mới được thành lập từ năm 2012, nhưng chỉ sau 3 năm, doanh thu ACV đã tăng gấp đôi, từ 6.200 tỷ đồng lên trên 13.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 30%/năm.

Sang năm 2016, doanh thu của ACV nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo mới đây của Tổng công ty, 6 tháng đầu năm sản lượng hành khách thông qua cảng đạt 39,62 triệu lượt, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tăng 24% và khách nội địa tăng 36%. Tính trung bình, cứ mỗi phút trôi qua lại có hơn 150 hành khách qua cảng của ACV.

Cũng theo ACV, lượng hành khách tăng mạnh nhưng sản lượng hàng hoá, bưu kiện chỉ tăng 8,3%, đạt 507 nghìn tấn.

Trong số các cảng hàng không của ACV, cảng Đà Nẵng là một trong những cảng có lượng hành khách tăng cao. Sau 6 tháng, riêng Đà Nẵng đón 4,3 triệu lượt khách, tăng trưởng 36%

Tuy doanh thu liên tục tăng nhưng lợi nhuận năm 2015 của ACV giảm tới 33% do biến động tỷ giá sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ. Tại thời điểm cuối năm 2015, ACV có 4 khoản vay dài hạn lớn bằng đồng yên Nhật, theo các Hiệp định vay vốn giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tổng giá trị các khoản vay này là 70,6 tỷ yên. Đây là các khoản vay để ACV thực hiện các Dự án Nhà ga hành khách Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất và Nhà ga Quốc tế Nội Bài T2.

Bên cạnh đó, ngoại tệ của ACV giảm mạnh trong năm qua, từ 62,9 triệu USD hồi đầu năm xuống còn 23,3 triệu USD. Năm 2016, tỷ giá các đồng tiền trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, sau khi nước Anh quyết định rời liên minh châu Âu.

Đại hội cổ đông của ACV chỉ đặt mục tiêu lãi 2.056 tỷ đồng năm tới, thấp hơn mức lợi nhuận của cả 3 năm trước.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM