Mỗi ngày Hanoibus đang mất gần 160.000 lượt khách, phải chăng người dân thủ đô đã chán ngán xe buýt?

22/04/2016 11:24 AM | Kinh tế vĩ mô

Lượng khách đi xe buýt Quý 1 năm 2016 là trên 82 triệu lượt khách. Tính ra trung bình 1 ngày, Hanoibus vận chuyển hơn 900.000 lượt khách. Con số này đã giảm gần 160.000 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo công bố mới đây của Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) - Hanoibus, quý I vừa qua đơn vị này đã vận chuyển trên 82 triệu lượt hành khách. Tức trung bình mỗi ngày, thủ đô có trên 901 nghìn lượt khách di chuyển bằng xe buýt.

So với cùng thời kỳ năm ngoái, con số thống kê toàn quý này đã giảm hơn 13 triệu lượt, tương đương 9%. Cụ thể, quý I/2015 số khách đi xe buýt đạt 95,4 triệu lượt, tức bình quân mỗi ngày vận chuyển 1.060.000 lượt khách.

Vậy là so với cùng kỳ năm ngoái, mỗi ngày xe buýt Hà Nội đang mất gần 160.000 lượt khách ngày.

Dù vậy, kết quả này không phải là câu chuyện của riêng năm nay ở Transerco – đơn vị chiếm tới 92% sản lượng vận tải hành khách công cộng của toàn thành phố.

Tính từ năm 2010 trở lại đây, sản lượng vận tải hành khách của Hanoibus đạt mức đỉnh là 416 triệu lượt khách vào năm 2012, rồi giảm liên tục qua các năm sau đó.

Sản lượng vận chuyển hành khách của Hanoibus đã đạt đến đỉnh năm 2012, sau đó thì liên tục tụt dốc. Nguồn: Transerco.

Sản lượng vận chuyển hành khách của Hanoibus đã đạt đến đỉnh năm 2012, sau đó thì liên tục tụt dốc. Nguồn: Transerco.

Theo biểu đồ dưới đây sẽ cho thấy sự "thất sủng" của xe buýt trong mấy năm qua đang gia tăng nhanh như thế nào.

Đơn vị: Nghìn lượt. Tính toán trên số liệu của Transerco.
Đơn vị: Nghìn lượt. Tính toán trên số liệu của Transerco.

So sánh lượng khách đi buýt bình quân ngày qua từng năm, có thể thấy năm 2015 vừa qua là năm có sự suy giảm mạnh nhất, giảm đến 82 ngàn lượt mỗi ngày so với 2014. Nếu so với năm 2012 - năm có lượng khách tốt nhất, mỗi ngày trong năm 2015, Hanoibus đã mất đến hơn 126 nghìn lượt khách. Đà suy giảm vẫn tiếp tục trong quý đầu năm 2016.

Trong một diễn biến khác, Hanoibus vừa công bố đã đầu tư và đưa vào vận hành 30 xe buýt "5 sao" được trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ điều hành tiên tiến phục vụ hành khách. Đồng thời, triển khai dự án thí điểm trang bị thẻ vé điện tử trên các tuyến xe.

Nguyên Bảo

Cùng chuyên mục
XEM