Mỗi ngày có hơn 1 triệu người xem, Jenny Huỳnh có thể kiếm hàng chục tỷ đồng từ YouTube?

05/05/2023 09:29 AM | Sống

Mới đây, Jenny Huỳnh, một YouTuber genZ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ thông tin mình đã đậu ĐH Stanford (Mỹ) - ngôi trường luôn nằm trong top đầu những trường ĐH danh giá nhất thế giới.

Jenny Huỳnh (tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) là YouTuber Gen Z rất được lòng cư dân mạng.

Cô bạn hiện đang có hơn 2,8 triệu người theo dõi trên YouTube, lượng fan trên các nền tảng MXH khác cũng lên đến hàng triệu người.

Mới đây, Jenny Huỳnh tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ thông tin mình đã đậu ĐH Stanford (Mỹ) - ngôi trường luôn nằm trong top đầu những trường ĐH danh giá nhất thế giới.

Ngoài ra cô bạn còn đậu vào nhiều trường ĐH nổi tiếng khác và được học bổng hàng tỷ đồng.

Theo thống kê từ trang dữ liệu Social Blade, kênh YouTube “Jenny Huynh” được thành lập từ năm 2019, với 376 video đã đăng tải và có hơn 876 triệu lượt xem.

Social Blade ước tính, mỗi tháng kênh có thể mang về thu nhập từ 11.500 đến 183.700 USD (từ 269 triệu tới hơn 4,2 tỷ đồng). Số tiền hàng năm kênh có thể thu về là 137.800 USD đến 2,2 triệu USD (tương đương khoảng 3,2 tỷ tới hơn 51 tỷ đồng).

Tuy nhiên, đây chỉ là một con số tham khảo, chưa phản ánh thực tế thu nhập thực tế vì số tiền YouTube chi trả cho mỗi quốc gia khác nhau. Trung bình mỗi ngày kênh YouTube của Jenny có thêm khoảng 1,5 triệu lượt xem và mang về từ 383 - 6.100 USD.

Theo Business Insider, khi tham gia Chương trình Đối tác của Youtube, nhà sáng tạo nội dung có thể kiếm được 55% doanh thu từ quảng cáo do Google đặt trên video của họ. Để tham gia chương trình này, họ cần phải có ít nhất 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem video.

Bắt đầu từ năm 2023, những nhà sáng tạo nội dung chỉ cần đạt 10 triệu lượt xem trong 90 ngày trên nền tảng video ngắn (Shorts) của Youtube cũng có thể tham gia Chương trình đối tác. Youtube sẽ trả họ 45% doanh thu từ quảng cáo cho các video ngắn.

Dựa theo cách tính CPM (doanh thu cho mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo), ở Việt Nam hiện tại đang nằm ở mức 0,3 - 0,5 USD, nghĩa là với mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo, kênh sẽ thu về 0,3 - 0,5 USD và dựa vào hiệu số kênh, con số này có thể thay đổi tùy vào hiệu suất của từng kênh.

Với 876 triệu lượt xem, tính đến ngày 4/5, doanh thu của kênh “Jenny Huynh” có thể đạt từ 260.000 đến 438.000 USD (từ 609 triệu đến hơn 10,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, con số này chưa tính đến các khoản như thuế hay khấu trừ cho hệ thống trên YouTube.

Theo dõi Jenny Huỳnh từ trước đến nay, nhiều cư dân mạng phải thừa nhận cô nàng luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc. Hiện tại ngoài việc học, Jenny còn kinh doanh và hoạt động với vai trò KOL trên MXH.

Với tổng cộng hơn 11 triệu lượt theo dõi trên 4 nền tảng YouTube, Facebook, Instagram và TikTok, Jenny Huỳnh cũng được cho là có nguồn thu không hề nhỏ từ MXH. Trên đây chỉ là một số tính toán tham khảo về doanh thu một kênh YouTube có thể tạo ra cho các nhà sáng tạo nội dung.

Anh Tuấn

Cùng chuyên mục
XEM