Mỗi lần lướt sóng, Mark Zuckerberg đều đeo một chiếc vòng đặc biệt, có tác dụng “xua đuổi”... cá mập

29/05/2021 15:37 PM | Kinh doanh

Ngoài ra, chiếc ván có thể lướt mà không cần sóng cũng được thiết kế để bảo vệ ông chủ Facebook.

Mới đây, CEO của Facebook – Mark Zuckerberg đã được phát hiện đeo một chiếc vòng ở chân khi đi lướt sóng ngày 27/5. Điều đáng chú ý, đây là chiếc vòng được thiết kế để bảo vệ người dùng khỏi sự tấn công của cá mập.

Những bức ảnh do tờ TMZ tiết lộ cho thấy Zuckerberg đeo chiếc vòng của thương hiệu Sharkbanz ở mắt cá chân trong một chuyến lướt sóng ở Kauai, Hawaii. Về phần mình, Sharkbanz xác nhận ông chủ Facebook đã mua một thiết bị thông qua trang web của công ty.

Đầu tháng này, Zuckerberg đã đăng tải một video lướt sóng và cũng đeo chiếc vòng tương tự. Vòng Sharkbanz có gía 84 USD, được quảng cáo là có thể chống lại cá mập bằng cách phát ra dòng điện có thể can thiệp vào khả năng cảm nhận trường điện từ của cá mập khi tìm kiếm con mồi.

Thiết bị này đã được nhiều vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp sử dụng để bảo vệ bản thân, bao gồm nhà vô địch lướt sóng thế giới năm 1988 Barton Lynch. Năm ngoái, cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama cũng bị bắt gặp đeo một chiếc vòng của Sharkbanz.

Mỗi lần lướt sóng, Mark Zuckerberg đều đeo một chiếc vòng đặc biệt, hóa ra là để bảo vệ bản thân - Ảnh 1.

Tuy là sản phẩm khá phổ biến nhưng Sharkbanz vẫn gặp phải ý kiến trái chiều về tác dụng bảo vệ người dùng khỏi cá mập. Erich Ritter - nhà nghiên cứu sinh vật học từng tham gia một bộ phim khá nổi tiếng về cá mập, từng nói với tờ DW của Đức năm 2017 là ông tin rằng Sharkbanz không thực sự hiệu quả như quảng cáo của nhà sản xuất.

Ông nói: "Những chiếc vòng Sharkbanz này chỉ hoạt động như một biện pháp bảo vệ về mặt tâm lý chứ thực ra, chúng không có nhiều tác dụng". Để chứng minh cho lập luận của mình, ông đưa ra ví dụ về một vụ tai nạn năm 2016, khi một cậu bé 16 tuổi ở Florida dù đã đeo vòng của Sharkbanz nhưng vẫn bị cá mập cắn.

Thời điểm đó, Nathan Garrison - người đồng sáng lập Sharkbanz cho biết vụ cá mập tấn công là một sự bất thường và giải thích rằng thiết bị chỉ có thể bảo vệ người dùng khỏi một số loại tấn công nhất định.

Sau đó, Sharkbanz đã đăng tải một số video cho thấy cá mập đã tránh hình nộm đeo thiết bị của họ. Theo trang web của công ty, sản phẩm này cũng đã được xác minh bởi nghiên cứu của bên thứ ba tại Đại học Coastal Carolina.

Loại ván mà CEO Facebook dùng cũng khá đặc biệt: Có thể nâng cao hơn mặt nước và phù hợp sử dụng ở những vùng nước không có sóng. Loại ván này dùng công nghệ của tàu cánh ngầm để nâng tấm ván khỏi mặt nước. Chính vì vậy, người lướt sóng trông như đang lơ lửng.

Ngoài ra, ván lướt sóng của Zuckerberg còn được sơn họa tiết ngựa vằn ở phía dưới với mục đích ngăn chặn cá mập. Về lý thuyết, những đường sọc sẽ khiến cá mập khó xác định con mồi hơn.

Mỗi lần lướt sóng, Mark Zuckerberg đều đeo một chiếc vòng đặc biệt, hóa ra là để bảo vệ bản thân - Ảnh 2.

Tháng 7 năm ngoái, Zuckerberg từng gây chú ý khi lướt sóng ở Hawaii với khuôn mặt trắng bệch vì bôi quá nhiều kem chống nắng. Theo Mega Agency, tỷ phú 36 tuổi được bảo vệ bởi một số vệ sĩ thân cận. Anh sử dụng chiếc ván lướt sóng Efoil trị giá 12.000 USD, cho phép người dùng lướt dễ dàng trên mặt nước.

Nguồn: BI

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM