Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Nam lạnh hiếm gặp

14/12/2022 15:42 PM | Xã hội

Hôm nay, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng 1-2 độ so với hôm qua. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ xuống khá thấp, miền Trung vẫn có mưa rải rác.

Hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Hà Nội sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Nam lạnh hiếm gặp - Ảnh 1.

Miền Bắc hôm nay tiếp tục rét khô.

Dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở các tỉnh miền Bắc đến ngày 16/12. Từ 17/12, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa nên miền Bắc bước vào một đợt rét đậm, rét hại diện rộng, kéo dài.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng các tỉnh từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế từ chiều nay có mưa rải rác. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Dự báo từ 17/12, đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sẽ làm nền nhiệt các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế giảm sâu, trời rét đậm diện rộng. Không khí lạnh cũng khiến các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên từ 16-22/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyê n hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Nam Bộ hôm nay có nền nhiệt vào đêm và sáng sớm khá thấp, thời gian này trời se lạnh với nhiệt nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng miền Đông 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Trưa chiều trời hửng nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 29-30 độ.

Dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 ngày tới, trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa ảnh hưởng đến thời tiết đất liền và vùng biển nước ta.

Theo Nguyễn Hoài

Cùng chuyên mục
XEM