Miền Bắc, miền Nam tiếp tục mưa lớn

04/09/2022 09:13 AM | Sống

Hôm nay (4/9), các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn vào chiều và tối.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ đêm qua đến sáng sớm nay (4/9), mưa dông đã xuất hiện trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Nhiều nơi mưa trên 50mm như Thành Công (Cao Bằng) 124.4mm, Phúc Lộc (Bắc Kạn) 113.4mm, Tam Sơn (Hà Giang) 107mm, Mường Thải (Sơn La) 82mm, Mậu A (Yên Bái) 55.6mm…

Dự báo trong ngày và đêm nay (4/9), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Do mưa dông thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc hôm nay phổ biến 30-33 độ, thấp nhất 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Miền Bắc, miền Nam tiếp tục mưa lớn - Ảnh 1.

Hôm nay, miền Bắc tiếp tục đón mưa dông.

Dự báo ngày mai, miền Bắc ít mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 7/9, miền Bắc có thể đón một đợt mưa dông mới, kéo dài, cục bộ mưa vừa đến mưa to.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Dự báo từ đêm 7-11/9, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trời có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ nay đến 8/9, do gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài

Cùng chuyên mục
XEM