Miền Bắc chìm trong giá rét, miền Trung mưa lớn

21/12/2022 09:01 AM | Xã hội

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong giá rét, miền Trung mưa lớn. Tây Nguyên và Nam Bộ lạnh về đêm và sáng sớm.

Sáng sớm nay (21/12), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực ở miền Bắc. Nền nhiệt tiếp tục duy trì thấp. Khu vực phía Đông Bắc Bộ , sáng nay trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển ngày cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Miền Bắc chìm trong giá rét, miền Trung mưa lớn - Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong giá rét.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xảy ra băng giá, sương muối.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Nghệ An sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đêm có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 23-26 độ.

Dự báo từ ngày mai, mưa giảm ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Trời tiếp tục rét ở Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, tiếp tục lạnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo Nguyễn Hoài

Cùng chuyên mục
XEM