Microsoft lần đầu đạt giá trị vốn hóa 2.000 tỷ USD

23/06/2021 09:07 AM | Kinh doanh

Cùng với Apple, Microsoft là công ty đại chúng thứ hai của Mỹ đạt giá trị vốn hóa trên 2.000 tỷ USD.

Kết thúc ngày giao dịch thứ Ba vừa qua trên thị trường Mỹ, Microsoft vừa đạt một cột mốc mới khi giá trị vốn hóa của công ty lần đầu vượt mức 2.000 tỷ USD.

Điều này giúp người khổng lồ phần mềm bám sát gót Apple trong cuộc đua trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Vào tháng Tám năm ngoái, Apple trở thành công ty đại chúng đầu tiên của Mỹ đạt mức giá trị vốn hóa 2.000 tỷ USD. Ngoài Apple và Microsoft, nước Mỹ còn một đại diện khác cũng đang dần tiếp cận cột mốc quan trọng này, đó là người khổng lồ bán lẻ trực tuyến Amazon với vốn hóa đạt mức 1,77 nghìn tỷ USD vào thứ Ba vừa qua.

Microsoft lần đầu đạt giá trị vốn hóa 2.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Tính từ đầu năm cho đến nay, cổ phiếu Microsoft đã tăng 20%. Riêng trong ngày giao dịch vừa qua, cổ phiếu công ty đã tăng thêm 1,1%.

Công ty tiếp tục chứng kiến đà tăng trưởng đến từ các dịch vụ đám mây khi đại dịch tăng tốc đáng kể quá trình phổ biến công nghệ này. Họ đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích với doanh thu đạt 41,7 tỷ USD trong quý vừa qua – tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức tăng trưởng doanh thu lớn nhất từ năm 2018 cho đến nay. Lợi nhuận cũng đạt mức 15,5 tỷ USD, tăng 44% so với năm ngoái.

Microsoft lần đầu đạt giá trị vốn hóa 2.000 tỷ USD - Ảnh 2.

Một báo cáo của hãng Wedbush vào tháng trước cho rằng động lực tăng trưởng của Microsoft vẫn còn nhiều phía trước khi dịch vụ đám mây Azure "mới chỉ đang ở những ngày đầu" và công ty "chắc chắn muốn giành thêm thị phần khi đối đầu với AWS trong cuộc đua đám mây."

Bên cạnh đó, Microsoft cũng đầu tư mạnh tay hơn cho mảng kinh doanh game, bổ sung các tính năng mới cho ứng dụng giao tiếp trong công việc Teams, tích cực tham gia vào các thương vụ thâu tóm với thương vụ 19,7 tỷ USD khi mua lại Nuance Communication cùng các thương vụ bất thành với Discord và Pinterest.

Sự chú ý trong tuần này đang hướng về hệ điều hành Windows của công ty. Cả CEO Satya Nadella và giám đốc sản phẩm Panos Panay đều đã lên kế hoạch phát biểu tại sự kiện thứ Năm tuần này để "tiết lộ về một Windows thế hệ mới." Tuy vậy, một báo cáo mới của Axios cho biết, việc làm mới hệ điều hành desktop này "không thể kịp xuất hiện" khi Windows đang đánh mất thị phần cho MacOS và Chrome OS trong một thập kỷ qua.

Một điều đáng chú ý khác đối với Microsoft là hiện họ đang tránh được các con mắt soi mói của những cơ quan chống độc quyền trên thế giới, không giống như điều các ông lớn công nghệ khác, bao gồm Amazon, Apple, Google và Facebook, phải đối mặt.

Nguyễn Hải

Cùng chuyên mục
XEM