Meghan Markle được báo Anh xin lỗi công khai trên trang nhất nhưng vẫn bị cười nhạo

27/12/2021 15:00 PM | Xã hội

Tờ báo Anh đã gửi lời xin lỗi công khai tới Meghan Markle trên trang nhất sau khi thua kiện vi phạm bản quyền với nữ công tước.

Vào ngày 26/12, Mail on Sunday và Daily Mail đều đăng lời xin lỗi công khai Meghan Markle trên trang nhất, ghi rõ họ đã vi phạm quyền riêng tư của nữ công tước hồi tháng 2/2019 bằng cách đăng vài phần trong lá thư dài 5 trang cô gửi cho cha đẻ, ông Thomas Markle.

"Nữ công tước xứ Sussex đã thắng vụ kiện pháp lý tội vi phạm bản quyền với Associated Newspapers, cơ quan chủ quản của Mail on Sunday và Daily Mail vì những bài viết xuất bản trên hai tờ báo này", thông báo trên trang nhất của Mail on Sunday hôm 26/12 ghi rõ.

"Sau phiên điều trần ngày 19 và 20/1/2021, phiên khác hôm 5/5/2021, Tòa án đưa ra phán quyết với khiếu nại của nữ công tước. Theo đó, tòa nhận thấy Associated Newspapers vi phạm bản quyền khi đăng các trích đoạn trong lá thư tay Meghan gửi bố trên Mail on Sunday và Daily Mail. Các biện pháp bồi thường tài chính đã được thỏa thuận", tờ báo đăng tin xin lỗi ghi rõ nội dung.

Meghan Markle được báo Anh xin lỗi công khai trên trang nhất nhưng vẫn bị cười nhạo - Ảnh 1.

Lời xin lỗi Meghan trên trang nhất Daily Mail.

Meghan Markle được báo Anh xin lỗi công khai trên trang nhất nhưng vẫn bị cười nhạo - Ảnh 2.
Meghan Markle được báo Anh xin lỗi công khai trên trang nhất nhưng vẫn bị cười nhạo - Ảnh 3.

Lời xin lỗi Meghan của Mail on Sunday.

Trước đó ngày 11/2, Thẩm phán Mark Warby thuộc Tòa án Tối cao ở London yêu cầu phía báo Anh phải công khai đăng lời xin lỗi trong tờ báo này với tiêu đề "Nữ công tước xứ Sussex". Ông cũng yêu cầu lời xin lỗi này phải xuất hiện trên trang chính Daily Mail "trong thời gian một tuần", đồng thời để link tới bản án dưới dòng chữ "Bản án đầy đủ và bản tóm tắt của Tòa án về vụ việc có thể được tìm thấy ở đây".

Ngoài lời xin lỗi công khai trên trang nhất của báo Anh, Meghan Markle cũng dự kiến nhận được khoản bồi thường thiệt hại tài chính đáng kể. Hồi tháng 3, thẩm phán ra phán quyết rằng chủ của hai tờ báo này nên trả 90% khoản tiền 1,88 triệu USD (hơn 42 tỷ đồng) chi phí pháp lý ước tính của Meghan khi theo đuổi vụ kiện kéo dài 18 tháng này.

Sau lời xin lỗi công khai, hashtag #MeghanMarkleWon (Meghan Markle chiến thắng) đã nhanh chóng trở thành xu hướng trên Twitter với nhiều người gửi lời chúc mừng đến nữ công tước. Bạn thân Meghan, tác giả cuốn sách Đi tìm tự do, cũng chụp lại bức hình cho thấy #MeghanMarkleWon đang làm mưa làm gió trên Twitter.

Meghan Markle được báo Anh xin lỗi công khai trên trang nhất nhưng vẫn bị cười nhạo - Ảnh 4.

Hashtag #MeghanMarkleWon nhanh chóng trở thành xu hướng trên Twitter.

Mặc dù vậy, một bộ phận dư luận cho hay dù Meghan là người chiến thắng nhưng trên thực tế cô mới là kẻ thua cuộc. Việc nữ công tước phải xin lỗi tòa án vì lời nói dối không cung cấp thông tin cho cuốn sách Đi tìm tự do được đánh giá là vết nhơ không thể rửa sạch được. Bên cạnh đó, lời xin lỗi của báo Anh cũng vô cùng sơ sài và đặt ở vị trí khó nhìn thấy cho thấy họ không phục với kết quả này.

Bên báo Anh trước đó đã tìm được nhân chứng là thư ký truyền thông cũ của Meghan và anh này đã tiết lộ những bí mật gây sốc về Meghan từ việc chỉn chu câu chữ trong lá thư gửi cho cha đẻ vì biết nó sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài cho đến việc nữ công tước sắp xếp các thông tin rồi cung cấp cho các tác giả cuốn sách viết về mình.

Meghan Markle được báo Anh xin lỗi công khai trên trang nhất nhưng vẫn bị cười nhạo - Ảnh 5.

Meghan thắng kiện nhưng vẫn nhận về nhiều lời chỉ trích.

Nhiều người bình luận rằng dù báo Anh thất bại trong vụ kiện nhưng họ đã thành công trong việc phơi bày bộ mặt thật của Meghan. Và nhiều người đã nói lời cảm ơn trang báo này khi đã mạnh mẽ công khai sự thật về nữ công tước.

Nguồn: Daily Mail

Theo DIỆP LỤC

Từ khóa:  Meghan
Cùng chuyên mục
XEM