Meghan Markle đấu tố trực diện chị dâu Kate, tiết lộ hàng loạt bí mật gây sốc về Hoàng gia Anh và khẳng định mình bị chèn ép đến trầm cảm

08/03/2021 15:53 PM | Sống

Meghan Markle và Hoàng tử Harry đã tiết lộ hàng loạt chuyện "thâm cung bí sử" trong cuộc phỏng vấn thế kỷ với Oprah Winfrey.

Cuộc phỏng vấn "bom tấn" của Meghan Markle và Hoàng tử Harry với Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã chính thức lên sóng vào tối 7/3 (giờ địa phương). Cặp đôi nổi tiếng đã tiết lộ hàng loạt câu chuyện gây tranh cãi về những mâu thuẫn với Hoàng gia Anh, nhất là về cuộc "khủng hoảng Megxit" đầy sóng gió.

Đầu tiên, Meghan Markle thẳng thắn đấu tố Công nương Kate đã gây khó dễ đến mức làm cô bật khóc ngay trước ngày cưới trọng đại của mình.

Cụ thể, người phỏng vấn Oprah đã hỏi Nữ Công tước Sussex về tin đồn Meghan từng làm Kate bức xúc và khóc trước lễ cưới Meghan - Harry. Ngay sau khi nghe câu hỏi, cô lập tức phản bác: "Không, sự thật là ngược lại mới đúng".

Meghan Markle đấu tố trực diện chị dâu Kate, tiết lộ hàng loạt bí mật gây sốc về Hoàng gia Anh và khẳng định mình bị chèn ép đến trầm cảm - Ảnh 1.

Meghan đấu tố chị dâu Kate khiến cô khóc ngay trước thềm đám cưới, nhưng truyền thông lại đưa tin hoàn toàn ngược lại

Mâu thuẫn giữa hai chị em dâu xảy ra chỉ do bất đồng ý kiến trong việc lựa chọn váy cho các bé gái cầm hoa trong lễ cưới. Thế nhưng do không ai chịu ai, hai bên xảy ra tranh cãi. Tuy sau đó Công nương Kate đã gửi lời xin lỗi làm hòa đến em dâu nhưng cô vẫn vô cùng ấm ức vì truyền thông đã loan tin hoàn toàn trái ngược sự thật, khiến cô từ nạn nhân trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện.

Meghan Markle tiếp tục trải lòng về việc mình bị Hoàng gia Anh chèn ép. Cô cho biết ban đầu Hoàng gia rất chào đón mình, nhưng càng về sau, mọi chuyện càng tồi tệ khiến cô cảm thấy như thể bị giam cầm và bắt bịt miệng mỗi ngày.

Quá nhiều thị phi liên tục xảy ra khiến Meghan từng suy nghĩ tiêu cực, trầm cảm đến mức muốn tự tử khi mang thai con trai Archie. Cô cho biết gia đình của Harry từng thể hiện thái độ lo lắng rằng Hoàng tử Archie sẽ mang nước da đậm màu giống mẹ. Với Meghan, đây là sự xúc phạm, phân biệt chủng tộc và gây tổn thương nặng nề, nhất là trong thời điểm cô còn đang mang thai.

"Tôi thậm chí từng nghỉ quẩn rằng nếu tôi kết liễu cuộc đời mình thì sẽ tốt cho tất cả mọi người. Tôi đã vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng tôi cần phải rời đi, không muốn đặt nhiều áp lực gánh nặng lên vai chồng mình nữa" - Meghan vừa khóc vừa chia sẻ.

Meghan Markle đấu tố trực diện chị dâu Kate, tiết lộ hàng loạt bí mật gây sốc về Hoàng gia Anh và khẳng định mình bị chèn ép đến trầm cảm - Ảnh 2.

Meghan Markle tổn thương sâu sắc vì cách Hoàng gia đối xử với mình và con trai

Hoàng tử Harry cũng tiết lộ cha mình, Thái tử Charles đã "chiến tranh lạnh", không trả lời các cuộc gọi của vợ chồng anh sau khi hai người tuyên bố rút khỏi Hoàng gia vào đầu năm 2020. Cặp đôi đã quyết định "dứt áo ra đi" chính là vì "thiếu sự thấu hiểu, ủng hộ từ gia đình" và muốn tìm sự giải thoát. Tương tự, mối quan hệ của Harry và anh trai William cũng trở nên căng thẳng và tồi tệ.

Meghan Markle đấu tố trực diện chị dâu Kate, tiết lộ hàng loạt bí mật gây sốc về Hoàng gia Anh và khẳng định mình bị chèn ép đến trầm cảm - Ảnh 3.

Cuộc phỏng vấn của Meghan - Harry hé lộ hàng loạt những "thâm cung bí sử" của Hoàng gia Anh

Nữ Công tước xứ Sussex còn cảm thấy đau lòng vì Hoàng gia đã từ chối cho Archie tước hiệu Hoàng tử - điều mà vợ chồng cô nghĩ là hiển nhiên và hợp lý. Cung điện Buckingham cũng không cung cấp vệ sĩ 24/7 cho Archie dù lẽ ra nên thế.

Khi Oprah hỏi liệu vợ chồng có hối hận gì không khi quyết định rời Hoàng gia sang Mỹ sinh sống, Meghan trả lời đanh thép: "Điều duy nhất tôi hối hận là ban đầu đã ngây thơ tin tưởng khi họ nói rằng tôi sẽ được bảo vệ".

Tuy nhiên, bất chấp những bất đồng và phản đối gay gắt với Hoàng gia, Meghan và Harry vẫn khẳng định rằng họ tôn trọng và vẫn giữ liên lạc với Nữ hoàng.

Nguồn: The Guardian

Chi Chi

Cùng chuyên mục
XEM