Marc Leishman phá kỷ lục của Tiger Woods, tiếp tục dẫn đầu Byron Nelson

20/05/2018 15:00 PM | Sống

Phong độ ổn định với kết quả -5 gậy ở ngày thi đấu thứ hai giúp ngôi sao người Australia đạt tổng -15 gậy, phá kỷ lục sau 36 hố tại AT&T Byron Nelson do Tiger Woods và 4 golfer khác nắm giữ.

Không duy trì màn trình diễn ấn tượng như vòng đầu nhưng thành tích -5 gậy trong ngày thi đấu thứ hai vẫn đủ giúp Marc Leishman tiếp tục bảo vệ thành công ngôi đầu AT&T Byron Nelson với tổng -15 gậy. Tuy nhiên, khoảng cách sau vòng 2 giữa Leishman và các đối thủ xếp sau, Aaron Wise và Brian Gay chỉ còn lần lượt 1 và 2 gậy.

Bất chấp ngôi đầu bị đe dọa, Marc Leishman vẫn có lý do để vui mừng. Thành tích -15 điểm giúp tay golf 35 tuổi phá kỷ lục -12 gậy sau 36 hố đầu của giải AT&T Byron Nelson do Tiger Woods (2 lần) và 4 golfer khác nắm giữ. Dẫu vậy, thống kê trên cũng chỉ mang tính chất tương đối.

Marc Leishman phá kỷ lục của Tiger Woods, tiếp tục dẫn đầu Byron Nelson  - Ảnh 1.

Đây mới chỉ là năm đầu tiên, AT&T Byron Nelson được tổ chức tại Trinity Forest, Dallas, Texas sau hàng thập kỷ diễn ra ở TPC Four Season cách đó không xa. Dù là sân dạng links và được đánh giá có độ khó khá cao nhưng sau vòng 2, số điểm tối thiểu vượt qua nhát cắt tại giải đấu ở mức rất cao, lên đến -4. Ngoài ra trong ngày mở màn, có tới hơn 100 golfer đạt thành tích trung bình hơn 69,5 gậy (par 71).

Điều kiện gió thổi mạnh ở ngày thi đấu thứ hai không thể làm khó các tay golf. Leishman khởi đầu rất tốt với 4 điểm birdie trong 5 hố đầu, có thêm 2 birdie khác ở hố 12 và 14 nhưng không thể có vòng bogey-free khi đánh quá một gậy ở hố 15. Kết quả trên vẫn được xem rất ấn tượng nếu so sánh với thành tích tổng 13 lần dính bogey của ngôi sao người Australia tại The Players Championship cuối tuần trước.

Marc Leishman phá kỷ lục của Tiger Woods, tiếp tục dẫn đầu Byron Nelson  - Ảnh 2.

“Sân golf này khiến tôi cảm giác như đang thi đấu ở quê nhà Australia vậy. Tôi cũng không cảm thấy thất vọng vì dự báo gió nổi lên”, tay golf sở hữu 3 danh hiệu PGA Tour chia sẻ.

Cũng đạt -5 điểm ở vòng 2 là Jordan Spieth. Golfer số 3 thế giới ghi tới 8 điểm birdie nhưng lại dính 3 bogey và tạm vươn lên vị trí đồng 20 cùng Peter Malnati, Peter Uihlein, Troy Merritt và Hideki Matsuyama, một trong hai golfer thuộc top 10 dự giải.

Với khoảng cách 8 gậy so với ngôi đầu, cơ hội đăng quang tại quê nhà Dallas của Spieth không được đánh giá cao như trước khi giải đấu khởi tranh. Dẫu vậy, cựu số 1 thế giới cũng đã cải thiện đáng kể thành tích bởi ở mùa giải năm ngoái, anh không thể vượt qua nhát cắt tại TPC Four Season.

Đương kim vô địch Billy Horschel cũng còn rất ít cơ hội bảo vệ ngôi vương khi chỉ sở hữu -5 điểm. Trong khi nhà vô địch The Masters 2017, Sergio Garcia, thậm chí phải sớm nói lời chia tay do chỉ đạt tổng -1 gậy.

*Top golfer dẫn đầu sau vòng 2 AT&T Byron Nelson

Marc Leishman phá kỷ lục của Tiger Woods, tiếp tục dẫn đầu Byron Nelson  - Ảnh 3.

Theo Thành An

Cùng chuyên mục
XEM