"Mạng xã hội là thứ khiến con người ta khổ sở"

26/01/2017 09:41 AM | Sống

Tác giả, doanh nhân Tim Ferriss cho rằng mạng xã hội kích thích sự năng động ở con người, thế nhưng đôi khi chúng ta càng năng động chúng ta lại càng khổ sở hơn.

Tác giả sách, doanh nhân Tim Ferriss mới đây đã cho ra mắt một cuốn sách mang tên "Tools of Titans" (tạm dịch: Công cụ của những vị thần), trong cuốn sách này chia sẻ những bí kíp của anh để thành công trong làng công nghệ, kinh doanh, giải trí cũng như cách thức để anh trở thành một người có lượng quan tâm lớn tại Mỹ.

Một khía cạnh khác của cuốn sách còn giúp người đọc tìm được định hướng mới cho bản thân vào năm 2017. Trong một buổi trả lời phỏng vấn, Tim Ferriss phát biểu: "Tôi nhận thấy rằng mình càng cảm thấy năng động, mình càng khổ sở hơn. Tôi càng đối xử tệ với bản thân mình bao nhiêu, tôi cũng đối xử tệ với người khác bấy nhiêu. Mạng xã hội chính là nguyên liệu chính cho sự năng động trên".

Tim Ferriss.
Tim Ferriss.

Tim khuyên rằng nếu có dùng mạng xã hội, hãy dùng nó thật nhanh và cố gắng đừng để nó khiến bạn phân tâm trong những giờ đầu làm việc. Trong cuộc sống hàng ngày, Tim không sử dụng Facebook để kết nối với bạn bè, nó chỉ là công cụ để anh giao tiếp với người hâm mộ cũng như đưa ra những thông báo với quy mô rộng rãi. Anh cho rằng từ khi từ bỏ được mạng xã hội, anh cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Kể cả những người luôn lạc quan, luôn có những giải pháp tốt cũng bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội. Có rất nhiều điều lý giải cho vấn đề trên nhưng khi đột nhiên cuộc sống gặp vấn đề, bạn sẽ hiểu mạng xã hội nguy hiểm tới mức nào".

Khi được hỏi thêm về những dự định trong năm mới, Tim cho rằng tháng 1 là thời điểm hoàn hảo nhất để lên các kế hoạch, dự định trong năm mới. Trong khi đó vào thời điểm cuối năm, bạn có thể tự "hành hạ" mình đôi chút để khiến bản thân có động lực hơn trong năm mới.

Chịu đựng, khổ sở là thứ chẳng ai muốn thế nhưng nhiều khi nó lại mang tới hiệu quả không ngờ cho những người dám thách thức bản thân.
Chịu đựng, khổ sở là thứ chẳng ai muốn thế nhưng nhiều khi nó lại mang tới hiệu quả không ngờ cho những người dám thách thức bản thân.

Tim cho hay: "Tôi tin rằng tự nguyện khổ sở, tự làm khó mình là một điều quan trọng nhưng ít người để tâm tới. Nếu như có 2 thái cực, một là sự hưởng thụ, cảm giác thoải mái và nửa còn lại là chịu đựng, khổ sở chắc chắn con người sẽ chọn thứ đầu tiên vì nó hấp dẫn, đơn giản và dễ thích nghi hơn.

Sự hưởng thụ xuất hiện rất nhiều ở Silicon Valley, tôi gặp những người có giá trị tài sản tới cả trăm triệu USD nhưng vẫn luôn cảm thấy buồn bã vì họ nhìn xung quanh và thấy có những thứ khác hấp dẫn hơn".

Một khi rơi vào vòng xoáy hưởng thụ, mọi thứ chẳng bao giờ đủ khi luôn có thứ hấp dẫn hơn lôi kéo con người, chúng ta sẽ chẳng vui vẻ mà luôn "đứng núi này trông núi nọ". Thế nhưng, với sự khổ sở, chịu đựng, đặc biệt là những hoạt động tự "hành xác", nó sẽ mang cho bạn niềm khoái cảm, kinh nghiệm cùng những cảm xúc vui mừng khi chiến thắng, vượt qua chính mình.

Van Vu

Cùng chuyên mục
XEM