Malaysia có quốc vương mới

25/01/2019 08:53 AM | Xã hội

Tiểu vương Abdullah Sultan Ahmad Shah, người trị vì bang Pahang và là cố vấn của nhiều cơ quan thể thao quốc tế, được chọn làm quốc vương mới của Malaysia hôm 24-1 .

Tiểu vương 59 tuổi được chọn kế vị 5 năm bởi 8 tiểu vương khác của Malaysia trong hội đồng quân chủ. Ông này lên thay Quốc vương Muhammad V, người bất ngờ tuyên bố thoái vị hồi đầu tháng 1 mà không đưa ra lý do.

Khi đó, đã xuất hiện phỏng đoán chuyện này có liên quan đến đời tư của cựu vương bởi ông đã kết hôn với hoa khôi người Nga Oksana Voevodina cuối năm ngoái.

Khi Quốc vương Muhammad V thoái vị hôm 6-1, nhiều ý kiến cho rằng tiểu vương Ahmad Shah, 88 tuổi sẽ là người kế vị tiềm năng. Sau đó, do sức khỏe yếu, tiểu vương Ahmad Shah chính thức thoái vị hôm 15-1 để mở đường cho con trai cả Abdullah Sultan Ahmad Shah nối ngôi và được chọn là  quốc vương Malaysia.

Malaysia có quốc vương mới - Ảnh 1.

Vua mới của Malaysia, Abdullah Sultan Ahmad Shah, 59 tuổi. Ảnh: Bernama


Tiểu vương Abdullah Sultan Ahmad Shah hiện là thành viên Hội đồng FIFA, chủ tịch Liên đoàn khúc côn cầu châu Á và là thành viên ban điều hành của Liên đoàn khúc côn cầu quốc tế.

Lễ đăng cơ sẽ được tổ chức vào ngày 31-1.

Là người đứng đầu Malaysia, ông sẽ là người lãnh đạo tối cao ở quốc gia đa số dân số theo đạo Hồi giáo và là tổng tư lệnh quân đội. Theo hiến pháp, vua mới của Malaysia cũng có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm các vị trí chính trị quan trọng, trong đó có cả thủ tướng. Ông cũng có quyền ân xá các công dân bị kết án tại tòa án.

Tân quốc vương 59 tuổi này từng được chọn làm thái tử bang Pahang vào năm 1975 và nhiếp chính 2 năm trước khi kế vị. Vợ ông, bà Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Iskandar, là em gái của tiểu vương bang Johor.

Malaysia có quốc vương mới - Ảnh 2.

Cựu vương Muhammad V. Ảnh: The New Straits Times

Malaysia có quốc vương mới - Ảnh 3.

Cựu vương Muhammad V và vợ Oksana Voevodina. Ảnh: Instagram


Theo Xuân Mai

Cùng chuyên mục
XEM