Mặc đồ màu đỏ liệu có khiến chúng ta nóng bỏng hơn?

27/12/2016 09:49 AM | Sống

Trên thực tế, những chiếc váy đỏ tươi luôn bán chạy hơn so với váy đen. Thế nhưng, một số nghiên cứu đã nghi ngờ về tác dụng của màu sắc này trong việc thu hút những ánh nhìn.

Phong cách diện màu đỏ của những người nổi tiếng

Theresa May biết điều đó. Jane Russell và Marilyn Monroe khai thác nó để tạo những hiệu ứng tuyệt đẹp. Ngay cả ca sĩ Chris De Burgh cũng nhận thức được sức mạnh của sắc màu rực rỡ này.

Đây không phải là tư vấn của các nhà thiết kế khi Howard Hawks diện bộ áo choàng màu đỏ phù phiếm khi bước trên thảm đỏ của Gentlemen Prefer Blondes. Vô số các thí nghiệm tâm lí đã xác nhận rằng mặc quần áo màu đỏ làm tăng sức hấp dẫn và quyến rũ.

Một bài báo năm 2010 được công bố trên tạp chí Tâm lý học xã hội Châu Âu phát hiện ra rằng khi một người phụ nữ mặc áo đỏ chính là đang nhắc nhở người đàn ông ngồi gần cô gái và hỏi những câu hỏi thân mật hơn.

Một bài báo đăng trên tạp chí Kinh nghiệm tâm lí học đưa ra bằng chứng từ bảy thí nghiệm chứng minh rằng phụ nữ cảm thấy người đàn ông trở nên hấp dẫn hơn và mong muốn tình dục khi anh ta đứng trên một nền màu đỏ hoặc mặc quần áo có màu như vậy.

Một bài báo trong nghiên cứu về tiêu hóa mới nhất của Hiệp hội tâm lý Anh cho biết: “Trong thế giới động vật, màu đỏ cũng thường tác động đến mối quan tâm tình dục bởi những ý nghĩa văn hóa của nó với niềm đam mê và tình dục.”

Mùa lễ hội cũng thường được thống trị bởi các màu sắc. Amy Adams mặc màu đỏ cho buổi ra mắt gần đây của Nocturnal Animals tại New York, nữ công tước xứ Cambridge chọn sắc đỏ tại lâu đài Buckingham. Hãng thời trang JD Williams nói với Evening Standard rằng doanh số của những chiếc váy đỏ đã bỏ xa những màu đen đến 43% trong năm nay.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu màu đỏ quyến rũ chỉ là một huyền thoại?

Một nhóm các nhà nghiên cứu Hà Lan và Anh đã cho ra đời bộ ba nỗ lực để tái tạo những gì họ gọi là “hiệu ứng màu đỏ”. Điều này bao gồm thử nghiệm trong một bối cảnh giao phối ngắn hạn, một cái gì đó hỗ trợ ý tưởng rằng các tín hiệu màu đỏ luôn mang đến tác động tình dục. Tuy nhiên, không chỉ có các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tâm lý học tiến hóa không phát hiện ra một hiệu ứng nào trong bối cảnh giao phối, mà cả ba thí nghiệm đều không chứng minh bất kỳ tác dụng nào của màu đỏ trong việc thu hút bạn khác giới.

Trong nghiên cứu đầu tiên, khoảng 200 người đàn ông trẻ người Hà Lan được yêu cầu đánh giá mức độ hấp dẫn của một người phụ nữ trong ảnh trên một trang web hẹn hò, cũng như đánh giá phần trăm mà cơ thể họ muốn có quan hệ tình dục với cô ấy.

Người phụ nữ đã thay đổi chiếc áo của mình từ màu đỏ thành đen hoặc trắng. Một số đàn ông nhìn vào bối cảnh của việc tìm kiếm tình một đêm, phần còn lại về tìm kiếm một đối tác lâu dài. Trong cả hai trường hợp, cô gái dù có mặc đồ màu đỏ cũng không ảnh hưởng đến những quyết định mà họ đưa ra.

Kết quả tương tự cũng được tìm thấy với một khảo sát của gần 200 người đàn ông Mỹ. Trong nghiên cứu thứ ba, các nhà nghiên cứu tuyển chọn khoảng 400 người đàn ông thông qua một trang web liên kết Amazon và hỏi về hình ảnh của một người phụ nữ trong chiếc màu áo đỏ và những người khác trong màu áo trắng. Phản ứng của những người đàn ông khẳng định rằng các màu sắc không có ảnh hưởng đến đánh giá của họ về người phụ nữ.

Tuy nhiên, Christian Jarrett, biên tập viên của tạp chí Digest, cung cấp một lời cảnh báo cho bất cứ ai nghĩ đến việc từ bỏ màu đỏ: “Chỉ vì nó là khôn ngoan để không đặt quá nhiều niềm tin vào những phát hiện từ nghiên cứu đơn lẻ, chúng ta cũng nên giải thích những thất bại liên tiếp xảy ra một cách thận trọng. Những kết quả mới không có nghĩa là màu đỏ hoàn toàn không có tác dụng, nhưng họ làm ra thí nghiệm để hướng đến những câu hỏi về độ bền của nó. Có những nghiên cứu trước đây từng đưa ra những câu trả lời tích cực về vấn đề này. Ví dụ như hiệu ứng màu đỏ sẽ giúp chúng ta tạo những tác động trên thực tế hơn là khi đưa vào phòng thí nghiệm với hình ảnh tĩnh bởi màu sắc có thể ảnh hưởng đến cách cư xử của người mặc hơn là sự mê hoặc.”

Những lợi ích huyền thoại của mặc quần áo màu đỏ đã trở thành một câu hỏi cần được giải đáp.

Đầu năm nay, một nghiên cứu về những người phục vụ, hầu bàn cho thấy rằng, trái với mong đợi, những người đàn ông đưa cho họ số tiền “tip” ít hơn khi họ mặc áo màu đỏ. Điều này không có ý nghĩa rằng màu sắc là điều quyết định. Tâm lý học nghiên cứu mối quan hệ giữa màu sắc và khẳng định niềm tin rằng màu đỏ vẫn có thể tạo một ảnh hưởng mạnh mẽ.

Trong thể thao, quá, màu đỏ xuất hiện có tính chất talismanic. Một nghiên cứu năm 2009 của nhà tâm lý học thể thao tại Đại học Münster tại Đức, báo cáo trong tạp chí New Scientist, phát hiện ra rằng những người chơi mặc quần áo màu đỏ có số điểm nhiều hơn 10% so với những người mặc màu sắc khác trong các cuộc thi.

Nếu có một ai đó hâm mộ bóng đá, thì đội chiến thắng World Cup của năm 1966 mặc màu đỏ thay vì màu trắng thông thường của họ. Và thật đáng tiếc là họ đã không giành được một chiếc cúp Euro hay chiến thắng World Cup kể từ đó.

Khánh Linh

Cùng chuyên mục
XEM