Lyft - đối thủ cạnh tranh của Uber thua lỗ gần 700 triệu USD trong năm 2019

12/02/2020 10:36 AM | Kinh doanh

Lyft dự kiến năm sau sẽ tiếp tục lỗ nhưng ở mức ít hơn.

Kết quả kinh doanh quý 4 của Lyft và định hướng cho năm 2020 gây thất vọng cho các nhà đầu tư bởi họ chưa đưa ra lời hứa sẽ sớm có lãi. Ngay lập tức, cổ phiếu công ty đã giảm hơn 5% trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Kết quả kinh doanh của Lyft được đưa ra một vài ngày sau khi đối thủ Uber báo cáo kết quả kinh doanh vượt dự báo của các chuyên gia phân tích. Trong buổi ngày hôm đó, Uber đã tuyên bố rằng họ đang sắp đến mục tiêu có lợi nhuận. Điều đó khiến giá cổ phiếu Uber vọt tăng.

Lyft không đưa ra dự báo là công ty sắp có lãi. Năm ngoái, công ty nói rằng họ sẽ có thể có lãi vào quý 4 của năm 2021. Cổ phiếu đã giảm xuống mức thấp nhất 50,82 USD trong phiên giao dịch ngày hôm qua và đóng cửa ở mức 53,94 USD trên sàn New York. Cổ phiếu của Lyft đã giảm 25% trong năm nay.

Lyft luôn được xem là đối thủ cạnh tranh chủ yếu với Uber ở thị trường Mỹ nhưng thực tế mô hình hoạt động của 2 công ty lại khác nhau. Lyft chỉ hoạt động tại Bắc Mỹ trong khi đó hoạt động của Uber ở cả thị trường nước ngoài, lấn sân sang mảng giao đồ ăn, gọi trực thăng, kết nối người tìm việc.

Lyft nói rằng doanh thu trong 3 tháng kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã tăng 52% lên mức 1,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia phân tích thì dự đoán doanh thu công ty đạt 958,8 triệu USD. Công ty cũng thu hẹp lỗ điều chỉnh xuống còn 121,4 triệu USD trong quý 4 so với mức 238,5 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia phân tích dự đoán lợi nhuận điều chỉnh của công ty là 161,9 triệu USD.

"Trong năm 2020, chúng tôi kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng tốt cũng như đạt được sự tiến bộ đáng kể trên con đường có lợi nhuận", CFO của Lyft là Brian Roberts nói.

Không giống Uber, Lyft chỉ tập trung vào mảng gọi xe, thuê xe đạp và scooter. Chiến lược của công ty là tiến sâu hơn vào nhiều thị trường để có thêm nhiều khách hàng và tăng mức chi tiêu của họ cho các dịch vụ của Lyft.

Trong năm 2020, Lyft nói rằng họ kỳ vọng tạo ra 4,58 – 4,65 tỷ USD doanh thu và sẽ thu hẹp lỗ trừ thuế, lãi suất và khấu hao là 450 triệu – 490 triệu USD so với mức 678,9 triệu USD năm 2019.

Phương Linh

Từ khóa:  lyft , gọi xe
Cùng chuyên mục
XEM