Lý Tử Thất 'bỏ túi' 2,7 tỷ/tháng dù không tiếp tục làm 'tiên nữ đồng quê'

12/04/2023 10:05 AM | Sống

Lần cuối cùng Lý Tử Thất ra video trên YouTube là ngày 14/7/2021, tức là đã đã gần 2 năm trôi qua.

Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, Lý Tử Thất còn có rất nhiều fan quốc tế. Vì vậy cuộc sống của nữ YouTuber sau vụ kiện với công ty quản lý - Vô Niệm Hàng Châu được cư dân mạng quan tâm.

Đầu tháng 4/2023, Lý Tử Thất lại bất ngờ lọt từ khóa tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo khi thông tin về thu nhập của cô được tiết lộ. Theo tờ QQ, kênh YouTube vẫn mang về cho Lý Tử Thất hơn 785.000 NDT (gần 2,7 tỷ đồng) mỗi tháng. Tính đến hiện tại, kênh YouTube của cô đang có 17,4 triệu người đăng ký kênh và hơn 2,9 tỷ lượt xem.

Đáng nói là video gần nhất của “tiên nữ đồng quê” từ ngày 14/7/2021, tức là đã gần 2 năm trôi qua. Điều này cho thấy sức sống bền bỉ của những video do Lý Tử Thất sản xuất, ngay cả khi cô đã dừng ra video một thời gian dài và có vô số người làm clip theo phong cách điền viên xuất hiện nhưng không ai có thể vượt mặt cô. 

Cuộc sống hiện tại của Lý Tử Thất sau vụ kiện công ty quản lý: Dừng làm YouTube gần 2 năm vẫn kiếm được 2 tỷ/tháng tiền quảng cáo - Ảnh 1.

Lần gần nhất Lý Tử Thất lên sóng là trong video chúc mừng năm mới 2023

Có 2 lý do chính cho việc này, một là Lý Tử Thất là người đứng đầu trào lưu làm clip điền viên, quảng bá văn hóa quê hương. Thứ hai, là “tiên nữ đồng quê” sản xuất nội dung chất lượng cao, giúp cô trở nên nổi bật giữa thế giới mạng xã hội hỗn loạn.

Theo Toutiao, sau khi dừng ra video, Lý Tử Thất tiếp tục sống cuộc sống của mình ở quê nhà. Cô tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội, học nghề thủ công ở quê hương, tìm hiểu các loại hình văn hóa địa phương... Nhiều người cho rằng đây là quá trình cô chuẩn bị để hồi sinh, không chỉ là trên mạng xã hội và còn hồi sinh cả văn hóa quê hương. 

Các hoạt động đều được thực hiện lặng lẽ, giống như phong cách làm video của Lý Tử Thất.

Cuộc sống hiện tại của Lý Tử Thất sau vụ kiện công ty quản lý: Dừng làm YouTube gần 2 năm vẫn kiếm được 2 tỷ/tháng tiền quảng cáo - Ảnh 2.

Lý Tử Thất và bà

Trong suốt thời gian im ắng đến nay, Lý Tử Thất cũng đạt được bước tiến mới trong vụ kiện với công ty quản lý - Vô Niệm Hàng Châu. Cuối năm 2022, công ty này thông báo hai bên đã đạt được thỏa thuận, kết thúc tranh chấp. Theo đó, tỷ lệ cổ phần trong công ty Tử Thất Tứ Xuyên do Vô Niệm Hàng Châu và Lý Tử Thất thành lập năm 2017 đã thay đổi đáng kể. Lưu Đồng Minh - CEO Vô Niệm Hàng Châu rút khỏi công ty, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Lý Tử Thất tăng từ 49% lên 99%, đồng thời là người nắm quyền thực tế ở công ty.

Theo SA

Cùng chuyên mục
XEM