Lý Hùng độc thân tuổi U60, mang tiếng kiêu căng tự cao: Sự thật như thế nào?

28/01/2021 08:45 AM | Sống

"Khoảng năm 80-90, khi tôi 17-18 tuổi, tôi đóng một bộ phim được 30 triệu, tính ra tiền bây giờ là khoảng 2 tỷ", Lý Hùng kể.

Mới đây, chương trình Lời tự sự lên sóng với khách mời là diễn viên Lý Hùng . Lý Hùng sinh năm 1969 tại Vĩnh Long, là con trai của NSND Lý Huỳnh. Anh là một trong những tài tử nổi tiếng nhất làng điện ảnh Việt thập niên 1990, cùng thời với Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương…

Những bộ phim nổi tiếng của Lý Hùng có thể kể đến như Phạm Công – Cúc Hoa, Dollar trắng, Đồng tiền nhân nghĩa, Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu...

Trong chương trình, Lý Hùng tiết lộ nhiều điều về con đường hoạt động nghệ thuật hơn 30 năm qua và cuộc sống riêng tư ở tuổi ngoài 50.

Tôi nghĩ mình sẽ không sống độc thân nhưng duyên chưa đến

Lý Hùng kể, trong sự nghiệp của mình, anh tham gia trên dưới 100 bộ phim, đây cũng là cơ duyên giúp anh được làm việc với nhiều mỹ nhân nổi tiếng màn ảnh Việt. Thời kỳ hoàng kim, nam tài tử cho biết, cát-xê một bộ phim của của anh tương đương 2 tỷ đồng hiện giờ.

"Có lẽ tôi phải có gần 100 người yêu nhưng đó là trong phim. Còn ngoài đời, tôi chỉ có một vài mối tình.

Tôi đóng nhiều thể loại khác nhau nên mỗi thể loại lại có một diễn viên khác làm mình ấn tượng. Nhẹ nhàng, tình cảm thì có Diễm Hương, Thu Hà. Về cá tính mạnh bạo là Y Phụng, Việt Trinh. Nói về mỹ nhân có nét đẹp quý phái là Giáng My, Trương Ngọc Ánh.

Khoảng năm 80-90, khi tôi 17-18 tuổi, tôi đóng một bộ phim được 30 triệu, tính ra tiền bây giờ là khoảng 2 tỷ.

Phim tôi ấn tượng nhất, được cả nước yêu mến là bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa đóng với Diễm Hương", Lý Hùng kể.

Lý Hùng độc thân tuổi U60, mang tiếng kiêu căng tự cao: Sự thật như thế nào? - Ảnh 1.
Lý Hùng độc thân tuổi U60, mang tiếng kiêu căng tự cao: Sự thật như thế nào? - Ảnh 2.
Lý Hùng độc thân tuổi U60, mang tiếng kiêu căng tự cao: Sự thật như thế nào? - Ảnh 3.

Tài tử Lý Hùng thời trẻ.

Chia sẻ về việc vẫn sống lẻ bóng dù đã ở tuổi ngoài 50, Lý Hùng nói: "Tôi nghĩ mình sẽ không sống độc thân vì ai cũng muốn có một mái ấm riêng nhưng có lẽ duyên chưa đến".

Thời kỳ hoàng kim, Lý Hùng nhận được sự mến mộ lớn của người dân. Anh kể, có lần tới Hải Phòng, biểu diễn 5 đêm vẫn chưa thoả mãn được sự yêu mến của khán giả. Công chúng yêu quý Lý Hùng đến nỗi BTC phải dùng xe để chở anh và các nghệ sĩ dạo quanh thành phố để khán giả được nhìn mặt nghệ sĩ.

Mang tiếng kiêu căng vì không biết nhậu

Đến cuối thập kỷ 1990, dòng phim thị trường không còn được ưa chuộng, Lý Hùng từ đó hầu như không tham gia phim ảnh. Dù thời vinh quang kết thúc nhanh nhưng Lý Hùng không tiếc nuối, anh cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và nhận được sự mến mộ lớn từ công chúng.

"Ngày xưa tôi không thích đóng phim mà mê võ, từ lúc 6-7 tuổi tôi đã biết đánh võ rồi. Tôi là một diễn viên rất may mắn là con nhà nòi, được đào tạo chính quy ở trường điện ảnh. Nhưng hoàn cảnh của tôi là khi đất nước khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ, nên tôi phải cảm ơn vì được sống trong gia đình của ba mẹ tôi, được nổi tiếng trong thời điểm đó", nam diễn viên nói.

Lý Hùng độc thân tuổi U60, mang tiếng kiêu căng tự cao: Sự thật như thế nào? - Ảnh 4.

Trong cuộc sống đời thường, Lý Hùng tự nhận mình không biết nhậu nhẹt nên hay từ chối lời mời của bạn bè, đồng nghiệp. Vì vậy, anh mang tiếng kiêu căng, tự cao nhưng trên thực tế, nam diễn viên tự nhận là người tử tế, không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người khác và công việc của họ.

Ở tuổi trung niên, Lý Hùng vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, lịch lãm nhờ thói quen sinh hoạt điều độ, chăm tập luyện thể thao như chạy bộ, tập gym, bơi lội, luyện võ.

Hiện tại, anh điều hành hãng phim Lý Huỳnh và kinh doanh bất động sản. Đồng thời, nam diễn viên cũng tham gia ca hát, gameshow truyền hình để giữ kết nối với khán giả.

Mochi

Cùng chuyên mục
XEM