Lương trung bình năm 2016 là 6,03 triệu đồng/tháng

14/01/2017 08:54 AM | Kinh tế vĩ mô

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 6,03 triệu đồng là mức lương trung bình của người lao động trong năm 2016.

Thông tin này dựa trên kết quả điều tra tình hình lao động, tiền lương năm 2016 thực hiện tại 200 doanh nghiệp, theo đó thu nhập bình quân/tháng của người lao động trong các doanh nghiệp là 6,03 triệu đồng. Con số này tăng 5,4% so với năm 2015.

Trong đó, thu nhập thu nhập bình quân/tháng của người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước đạt 7,75 triệu đồng (tăng 2,78% so với năm 2015), doanh nghiệp FDI đạt 5,7 triệu đồng (tăng 6,74%), doanh nghiệp dân doanh đạt 6,04% triệu đồng (tăng 7,86%).

Một kết quả khảo sát đáng chú ý khác là trong năm 2016 đã giải quyết khoảng 1,641 triệu người việc làm, tăng 1% so với năm 2015. Trong đó tạo việc làm trong nước cho 1,515 triệu người.

Năm bứt phá với lao động ngoài nước

Với thị trường lao động ngoài nước, năm 2016 được xem là năm bứt phá với thị trường đầy tiềm năng này. Cụ thể trong năm 2016, trên 126.000 người đã có cơ hội làm việc tại nhiều thị trường lao động trong khu vực và trên thế giới, tăng 9,6% so với năm 2015. Đáng chú ý đây là năm thứ ba liên tiếp, số lượng lao động ra nước ngoài làm việc đạt trên hơn 100.000 người.

Lương trung bình năm 2016 là 6,03 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Khai giảng lớp tiếng Đức cho điều dưỡng viên xuất khẩu lao động. (Ảnh: VTVNews)

Trong các thị trường lao động ngoài nước, Nhật Bản, Hàn Quốc… được xem là "mỏ vàng" của xuất khẩu lao động Việt Nam. Như Nhật Bản, số lao động Việt Nam sang làm việc đã tăng gần 40.00 người trong năm 2016, so với khoảng 30.000 người trong năm 2015. Trong khi đó, số lượng lao động sang Hàn Quốc làm việc cũng đã lên tới con số 8.000 người trong năm 2016.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VTV News, ông Phạm Viết Hương – Phó Cục trưởng Cục Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, đây là con số rất đáng mừng, song để duy trì và phát triển kết quả này trong năm tới người lao động có ý định ra nước ngoài làm việc, ngoài sức khỏe cần phải chuẩn bị thêm những kỹ năng cần thiết như: ngoại ngữ, chuyên môn nghề nghiệp… Lý do bởi các thị trường có mức lương khá, cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn, yêu cầu chất lượng, tay nghề lao động ngày càng cao.

Tỷ lệ thất nghiệp trung bình 2,3%

Cũng trong lễ tổng kết, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2016 là 2,3%, trong đó khu vực thành thị là 3,18%, khu vực nông thôn là 1,86%.

Lương trung bình năm 2016 là 6,03 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.

Cả nước có 13,103 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội. (Ảnh: VTV News)

Về quyền lợi của người lao động, tính đến hết tháng 31/12/2016, cả nước có 13,103 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 24,1% lực lượng lao động. Trong đó, số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 12,9 triệu người, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 203.000 người.

Tính trong năm 2016, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho 8,67 triệu người với 131.766 người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, 678.865 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần và hơn 7,8 triệu người hưởng chế độ ốm đau.

Ngoài ra năm 2016, cả nước có gần 11 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 574.310 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cùng chuyên mục
XEM