Luật sư của bà Trần Uyên Phương nói gì về vụ bị tố lừa đảo dự án 1.000 tỉ đồng?

14/11/2020 11:13 AM | Kinh doanh

Luật sư, đại diện phía bà Trần Uyên Phương, cho rằng Công ty Kim Oanh Đồng Nai đã hoàn tất toàn bộ việc chuyển nhượng cho bà 50% cổ phần tại Công ty Minh Thành. Việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng là hoàn toàn tự nguyện.

Ngày 14-11, Báo Người Lao Động nhận được văn bản từ phía phòng Luật sư Phan lawVietnam, do Luật sư Nguyễn Đức Hoàng làm đại diện, phản hồi thông tin báo chí, truyền thông liên quan đến vụ việc bà Trần Uyên Phương bị tố cáo lừa đảo, trốn thuế dự án 1.000 tỉ đồng, tại Công ty Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai ( Công ty Kim Oanh Đồng Nai).

 Luật sư của bà Trần Uyên Phương nói gì về vụ bị tố lừa đảo dự án 1.000 tỉ đồng?  - Ảnh 1.

Văn bản gửi cơ quan báo chí từ văn phòng luật sư- đại diện hợp pháp của bà Phương.

Theo đó, văn bản cho biết việc nêu dự án của Công ty Bất động sản Minh Thành (Công ty Minh Thành, do ông Lê Văn Lâm đại diện pháp luật) có giá trị lên đến 1.000 tỉ đồng là không có cơ sở và dự án này không thuộc sở hữu của Công ty Kim Oanh Đồng Nai. Công ty Kim Oanh Đồng Nai đã hoàn tất toàn bộ việc chuyển nhượng cho bà Trần Uyên Phương 50% cổ phần của Công ty Kim Oanh Đồng Nai tại Công ty Minh Thành - chủ sở hữu của dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch, tại xã An Phước Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng là hoàn toàn tự nguyện. Công ty Kim Oanh Đồng Nai cũng đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng; hai bên hoàn tất toàn bộ quyền và nghĩa vụ với nhau.

Ngoài ra, trong văn bản gửi Báo Người Lao động, luật sư Nguyễn Đức Hoàng quả quyết: "Một số cơ quan báo chí đang sử dụng tài liệu giả mạo, giả chữ ký và mạo danh bà Trần Uyên Phương để đưa tin. Chúng tôi khẳng định rằng đến thời điểm hiện tại, bà Phương chưa có bất cứ lời trình bày nào tại tòa án như một số báo chí đã sử dụng. Hiện tại văn phòng luật sư Phan Law Vietnam của chúng tôi cùng một số luật sư khác của bà Uyên Phương đang làm việc với cơ quan có thẩm quyền làm rõ nguồn góc của các văn bản giả mạo này và động cơ, mục đích phía sau đó là gì".

Như Báo Người Lao động vừa thông tin trong bài "Công ty Kim Oanh Đồng Nai bị lừa?!", Bộ Công an có công văn gửi UBND tỉnh Ðồng Nai yêu cầu tỉnh này giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý liên quan dự án trước đây của Công ty Minh Thành Ðồng Nai để phục vụ điều tra vì có liên quan đến việc "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" giá trị hơn 1.000 tỉ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án…

Yêu cầu này xuất phát từ việc Cơ quan CSÐT Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Kim Oanh Ðồng Nai, tố cáo một số cá nhân trong đó có bà Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương, được biết đến là 2 ái nữ của ông Trần Quý Thanh (Dr Thanh- chủ Công ty Tân Hiệp Phát) thông qua việc mua bán cổ phần để thu lợi nhiều tỉ đồng tại dự án tại dự án trên…

Sơn Nhung

Cùng chuyên mục
XEM